Người Việt Odessa
Tin trong nước

Hàng chục thanh niên trầm mình dưới nước lạnh, rước kiệu Thánh ở Thái Bình

Thứ bảy, 24/02/2018 | 10:56
Sáng nay (24/2), hàng chục thanh niên trai tráng trên 18 tuổi tại xã Minh Khai, Vũ Thư, Thái Bình đã tham gia nghi thức rước kiệu trong hội làng truyền thống.

Được xây dựng từ thời nhà Lý, chùa Phượng Vũ (hay còn gọi là chùa Múa) là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng của Thái Bình. Nơi đây thờ cúng Đức Đệ Tam Thánh tổ Lý triều Từ Đạo Hạnh và Vua Lý Thần Tông - những người đã có công phát triển sản xuất nông nghiệp tại Thái Bình từ cách đây hàng trăm năm.

Lễ hội chùa Phượng Vũ diễn ra vào ngày mùng 9, mùng 10 tháng Giêng hàng năm với nhiều nghi lễ và tái hiện các trò chơi dân gian, trong đó có nghi thức rước kiệu truyền thống:

Hàng chục thanh niên trầm mình dưới nước lạnh, rước kiệu Thánh ở Thái Bình
Hàng chục thanh niên trầm mình dưới nước lạnh, rước kiệu Thánh ở Thái Bình
Hàng chục thanh niên trầm mình dưới nước lạnh, rước kiệu Thánh ở Thái Bình
Hàng chục thanh niên trầm mình dưới nước lạnh, rước kiệu Thánh ở Thái Bình
Hàng chục thanh niên trầm mình dưới nước lạnh, rước kiệu Thánh ở Thái Bình
Hàng chục thanh niên trầm mình dưới nước lạnh, rước kiệu Thánh ở Thái Bình
Hàng chục thanh niên trầm mình dưới nước lạnh, rước kiệu Thánh ở Thái Bình
Hàng chục thanh niên trầm mình dưới nước lạnh, rước kiệu Thánh ở Thái Bình
Hàng chục thanh niên trầm mình dưới nước lạnh, rước kiệu Thánh ở Thái Bình
Hàng chục thanh niên trầm mình dưới nước lạnh, rước kiệu Thánh ở Thái Bình
Hàng chục thanh niên trầm mình dưới nước lạnh, rước kiệu Thánh ở Thái Bình
soha.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN