Người Việt Odessa
Tin trong nước

Hàng chục cảnh sát truy bắt đối tượng nghi có liên quan đến vụ 2 hiệp sĩ bị đâm chết

Thứ ba, 15/05/2018 | 04:44
Hàng chục cảnh sát đã ập vào căn nhà trên đường Phạm Văn Chiêu (phường 9, quận Gò Vấp) truy bắt nghi can nghi có liên quan đến việc 2 hiệp sĩ bị đâm tử vong vào tối 13/5.

Đến rạng sáng 15/5, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang tiến hành khám xét căn nhà nằm sâu trong hẻm đường Phạm Văn Chiêu (phường 9, quận Gò Vấp) - nghi là nơi trú ẩn của nghi can đâm chết 2 hiệp sĩ khi trộm xe SH.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, nhiều trinh sát, công an đang phong tỏa căn nhà trên, nhiều người dân hiếu kì theo dõi vụ việc.

Người dân cho biết, khoảng 22h30 ngày 14/5, các trinh sát đột nhập từ phía sau căn nhà để truy bắt một nam thanh niên nghi là nghi can trong vụ băng cướp đâm thương vong các hiệp sĩ vào tối 13/5 trên đường Cách Mạng Tháng 8.

Hàng chục cảnh sát truy bắt đối tượng nghi có liên quan đến vụ 2 hiệp sĩ bị đâm chết

Cảnh sát đang khám xét căn nhà nghi là nơi nghi can đâm 2 hiệp sĩ tử vong trên đường Phạm Văn Chiêu (phường 9, quận Gò Vấp). Ảnh: Minh Mẫn.

Theo một nguồn tin từ Công an TP.HCM, xác định đối tượng trên có liên quan đến vụ việc 2 hiệp sĩ bị đâm tử vong.

Như đã đưa tin, tối 13/5, nhóm đối tượng gốm 4 tên đi dọc trên đường ở TP.HCM để tìm kiếm xe trộm cắp.

Nhóm hiệp sĩ thấy dấu hiệu khả nghi nên có bám theo. Đến đoạn Cách Mạng Tháng 8, quận 3 thì đối tượng đi xe máy rồi xuống bẻ khóa chiếc xe SH dựng trên vỉa hè.

Khi các anh em tổ hiệp sĩ gồm 8 người thuộc nhóm hiệp sĩ Tân Bình tiếp cận để vây bắt thì bị chống trả. Một đối tượng đã rút dao tự chế đâm khiến hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam cùng Nguyễn Văn Thôi tử vong.

Ba "hiệp sĩ" bị thương đang được điều trị tại bệnh viện là anh Trần Văn H. (47 tuổi, tạm trú quận Tân Bình, TP HCM), anh Nguyễn Đức H. (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) và anh Đinh Phú Q. (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM).

 

Sáng 14/5, ông Ngô Minh Châu - Phó giám đốc Công an TP HCM đã phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh cho biết đã có manh mối ban đầu về các đối tượng đâm nhóm hiệp sĩ.

Trong khi đó, Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo các mũi trinh sát khẩn trương làm rõ vụ án này.

soha.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN