Người Việt Odessa
Tin trong nước

Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển

Thứ tư, 31/07/2019 | 03:15
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức phát động và ký kết Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Lễ phát động và ký kết diễn ra tại cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang vào chiều 30/7. Mục tiêu của chương trình là nhằm hỗ trợ, giúp đỡ và bảo vệ bà con ngư dân khai thác thủy sản an toàn, bền vững, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển.

Trong chương trình, Vùng 5 Hải quân tập trung vào nhiều nội dung hoạt động, đặc biệt là tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của bà con ngư dân về biển đảo, các quy định về khai thác, đánh bắt thủy hải sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật gắn với bảo vệ môi trường, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không xâm phạm vào vùng biển của các nước trong khu vực. Lực lượng hải quân sẽ luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, kịp thời hỗ trợ ngư dân trong các tình huống. Thông qua chương trình, vai trò của bà con ngư dân trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa được phát huy theo tinh thần mỗi con tàu là một cột mốc chủ quyền.

Tại buổi phát động, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tặng quà cho nhiều gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám, tư vấn sức khoẻ và phát thuốc miễn phí. Sau lễ phát động tại tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân sẽ tiếp tục triển khai chương trình tại tỉnh Cà Mau vào ngày 1/8 tới.

vtv.vn