Người Việt Odessa
Tin trong nước

Gói hỗ trợ quốc gia 62.000 tỷ đồng: Quyết định chưa có tiền lệ

Thứ năm, 16/04/2020 | 03:08
Gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng với 20 triệu người được hưởng chính sách thể hiện rằng Đảng, Nhà nước rất chia sẻ những khó khăn của người dân trong đại dịch COVID-19.

Lần đầu tiên, Chính phủ ban hành một gói hỗ trợ quốc gia về an sinh xã hội có quy mô 62.000 tỷ đồng bằng tiền mặt để hỗ trợ kịp thời cho hàng triệu người dân bị tổn thương bởi dịch bệnh. Trong bối cảnh bốn bề khó khăn, khi mà ngân sách Nhà nước đang hết sức eo hẹp và cần nhiều nguồn lực cho công tác kiểm soát dịch bệnh cũng như ổn định nền kinh tế thì đó là khoản tiền không nhỏ. Có thể nói, đây là nỗ lực chưa từng có tiền lệ, mang tính cấp bách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ dành cho người dân, doanh nghiệp trong cơn hoạn nạn, giúp họ chia sẻ bớt gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Theo Nghị quyết của Chính phủ, người lao động phải tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch, sẽ được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng.

Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động, từ tháng 4 đến tháng 6, thì được vay không cần tài sản đảm bảo, không lãi suất, tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng của từng lao động, để trả phần lương còn lại. Thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ đầu tháng 4 được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng.

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng.

Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng.

Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng được hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng/người/tháng.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng.

Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay.

Gói hỗ trợ quốc gia 62.000 tỷ đồng: Quyết định chưa có tiền lệ
Gói hỗ trợ quốc gia 62.000 tỷ đồng: Quyết định chưa có tiền lệ

Theo Cổng thông tin Bộ Lao động, thương binh và xã hội

Chương trình "Đối thoại – Vượt qua Đại dịch" có chủ đề "Quyết định chưa có tiền lệ" đã mang đến cái nhìn toàn diện về ý nghĩa, mục tiêu của Nghị quyết đặc biệt này.

Nếu dịch COVID-19 bùng phát, khoảng 3,5 đến 4 triệu người không có việc làm

Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội lý giải vì sao gói hỗ trợ an sinh xã hội là quyết định chưa có tiền lệ: "Đây là một đại dịch toàn cầu và Việt Nam chúng ta không ngoài xu hướng đó. Vấn đề thứ hai, đây là một gói hỗ trợ 62.000 tỷ với 20 triệu người được hưởng các chính sách này. Mục tiêu của chúng ta là đảm bảo an sinh xã hội cho toàn dân và thực hiện quan điểm của Đảng là "Không để ai bỏ lại phía sau". Đặc điểm thứ 3, đây là một gói hỗ trợ cho an sinh xã hội. Nó đã vượt khỏi kỷ luật về quản lý tài chính ngân sách trong lúc đất nước của chúng ta hết sức khó khăn".

Gói hỗ trợ quốc gia 62.000 tỷ đồng: Quyết định chưa có tiền lệ

Là đơn vị tham mưu giúp Đảng, Nhà nước đưa ra quyết sách về gói hỗ trợ an sinh xã hội, Bộ LĐ,TB&XH đã có những nghiên cứu, phân tích đánh giá về tác động của dịch bệnh đến hàng triệu người lao động và người yếu thế trong xã hội.

Về ảnh hưởng của dịch COVID-19, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội cho biết: "Chỉ riêng trong quý I đã có 153.000 người phải nộp hồ sơ để hưởng chính sách thất nghiệp. Đời sống của người lao động không nhất là khu vực du lịch, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn rồi lực lượng lao động tự do rất khó khăn, phần đông đã phải nghỉ việc. Chúng tôi đã tiến hành đánh giá, khảo sát và kiểm tra thực tiễn rất nhiều đơn vị, rất nhiều cơ sở. Nếu tiếp tục dịch như thế này, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm, mất việc làm của chúng ta trong tháng 4 và tháng 5 sẽ khoảng 2,5 triệu người. Nhưng nếu dịch mà tiếp tục bùng phát, số người mất việc hoặc thiếu việc làm, thậm chí là thất nghiệp sẽ dẫn đến khoảng 3,5 đến 4 triệu người. Đứng trước tình hình như vậy thì chắc chắn chúng ta không thể không có những giải pháp mạnh để hỗ trợ người dân, cùng với người dân vượt qua khó khăn này".

Gói hỗ trợ quốc gia 62.000 tỷ đồng: Quyết định chưa có tiền lệ

Trong thông báo kết luận về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Chính trị đã yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể có kế hoạch tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân. Gói hỗ trợ vừa được thông qua chính là một trong những hành động thiết thực nhất, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của một nhà nước do dân và vì dân.

Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Hơn lúc nào hết, những người nghèo, người lao động bị nghỉ việc, mất việc, người yếu thế đang rất ngóng từng ngày gói hỗ trợ sớm đến, bởi cuộc sống của họ không thể chờ đợi thêm được nữa.

Đảng, Nhà nước chia sẻ những khó khăn của người dân trong đại dịch

Lo cho dân, nghĩ cho dân, chăm lo hết sức cho đời sống nhân dân - tư tưởng nhân văn ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã, đang hiện hữu trọn vẹn trong mọi quyết sách, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Trong các cuộc họp, cuộc làm việc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn lo lắng, đau đáu việc dịch bệnh ảnh hưởng đến cuộc sống của những người yếu thế trong xã hội.

Trong Lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết một lòng chiến thắng đại dịch COVID-19, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã 10 lần nhắc đến từ đồng bào và nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng rất chia sẻ những khó khăn của người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Gói hỗ trợ quốc gia 62.000 tỷ đồng: Quyết định chưa có tiền lệ

Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho thấy lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn thấu hiểu những vất vả và cả những thiệt thòi của người dân khi phải hy sinh một phần lợi ích của cá nhân, của gia đình để cùng đất nước tham gia cuộc chiến chống COVID-19.

Bình luận về tinh thần ấy, ông Bùi Sỹ Lợi nhấn mạnh: "Trong lịch sử của dân tộc chúng ta, đã có lúc Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và lần này trước một đại dịch rất nguy hiểm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước ra Lời kêu gọi toàn dân đồng lòng hiệp sức cùng với Đảng, Nhà nước để chống dịch như chống giặc. Đây thể hiện quan điểm, tư tưởng của Đảng cầm quyền luôn luôn chăm lo đến lợi ích của nhân dân. Tôi rất thấm thía khi sửa Hiến pháp, chúng ta thay từ nhân dân viết thường thành chữ Nhân dân. Đây thể hiện một cái tư tưởng, quan điểm của Đảng chúng ta là vì dân đấu tranh giải phóng dân tộc vì nhân dân. Bây giờ trong dịch bệnh, Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo cho nhân dân".

"Lời hiệu triệu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đi vào lòng người. Toàn dân chấp hành chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước, nhất là quyết định, nghị quyết và những chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và người dân chúng ta đều cảm thấy tấm lòng, tình cảm và sự ấm áp khi dịch bệnh diễn ra" - ông Bùi Sỹ Lợi nhận định.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng khẳng định, Chính phủ rất chủ động và chỉ đạo rất sớm việc hình thành tập trung các giải pháp: "Sau khi Chính phủ báo cáo với cơ quan có thẩm quyền, trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và được Ủy ban Thường vụ chấp thuận, Chính phủ ngay ngày hôm sau đã rất khẩn trương ban hành Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ. Đồng thời với việc đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp khẩn trương ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ban hành những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục và cách thức triển khai gói này".

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng cho biết, trong những ngày qua, Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến quy mô cả nước để báo cáo lại với cả nước về gói hỗ trợ, đồng thời hướng dẫn cả nước lập tức bắt tay triển khai ngay.

vtv.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN