Người Việt Odessa
Tin trong nước

Động đất liên tiếp ở Cao Bằng, Hà Nội và nhiều tỉnh rung chấn

Thứ hai, 25/11/2019 | 05:20
8h20 sáng nay, người dân ở một số tòa nhà cao tầng Hà Nội thấy đồ đạc rung nhẹ, cảm giác chóng mặt.

Trên mạng xã hội, nhiều người cũng xôn xao về việc cảm giác bị rung lắc nhẹ.

Chị Đỗ Nhung làm việc ở một tòa nhà tầng 6 quận Thanh Xuân cho biết: "Lúc đó khoảng 8h15-8h20, khi tôi đang làm việc trong phòng thì bỗng nhiên cảm giác rung lắc ghế ngồi, cảm giác rất rõ, xảy ra đến 3 lần. Cảm giác rung lắc lần này rõ hơn lần trước rất nhiều".

Nghĩ có động đất, chị lên mạng kiểm tra thông tin thì thấy nhiều người sống ở Hà Nội cũng đang loan tin cảm nhận rõ rung lắc, giống như động đất.

Động đất liên tiếp ở Cao Bằng, Hà Nội và nhiều tỉnh rung chấn
Bản đồ chấn tâm động đất

Trung tâm Dự báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) xác nhận có ghi nhận thông tin về việc người dân tại nhiều tòa chung cư ở Hà Nội cảm nhận rõ sự rung lắc.

TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết, động đất mạnh 5,4 độ Richter ở Cao Bằng diễn ra lúc 1h18 giờ GMT tức 8h18 giờ địa phương.

Động đất liên tiếp ở Cao Bằng, Hà Nội và nhiều tỉnh rung chấn
 
 
Động đất liên tiếp ở Cao Bằng, Hà Nội và nhiều tỉnh rung chấn
Đá lở do động đất tại xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Ảnh do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Trùng Khánh cung cấp

Đến 10h51, một trận động đất 3,8 độ Richter lại xảy ra tại tọa độ 22.810 độ vĩ Bắc, 106.620 độ kinh Đông, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.

Theo VOV, một số người dân ở huyện Bình Gia, Tràng Định (Lạng Sơn) cũng cho biết, vào thời điểm đó những người sống trên nhà cao tầng cũng cảm nhận thấy rõ hiện tượng này, nhiều người sợ hãi chạy ra khỏi nhà. Một số trường học, học sinh cũng chạy ra khỏi lớp học.

Theo Tân Hoa xã, một trận động đất 5,2 độ Richter đã xảy ra lúc 9h18 giờ địa phương (tức 8h18 giờ Việt Nam) ở Tĩnh Tây thuộc khu tự trị tỉnh Quảng Tây. Mạng lưới Địa chấn Trung Quốc CENC cho hay, động đất xảy ra ở tọa độ 22,89 độ vĩ Bắc và 106,65 độ kinh Đông, ở độ sâu 10km.

Trước đó, lúc 6h50 sáng ngày 21/11, Viện Vật lý địa cầu xác định trận động đất mạnh 6,1 độ Richter, độ sâu khoảng 38km, xảy ra tại tỉnh Sayabouly, Lào gây rung chấn cho khu vực xung quanh. Hà Nội cách xa tâm chấn khoảng 500km nên người dân sống trong một số tòa nhà cao tầng mới cảm nhận được.

vietnamnet.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN