Người Việt Odessa
Tin trong nước

Đồng bằng sông Hồng sắp được mở rộng thêm 4 tỉnh mới

Thứ sáu, 05/06/2020 | 03:42
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì phiên họp về Phương án Phân vùng Giai đoạn 2021 - 2030 để triển khai thực hiện Luật Quy hoạch.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Phương án phân vùng là tiền đề để lập các Quy hoạch vùng. Do đó, việc xây dựng và thông qua phương án phân vùng giai đoạn 2021 - 2030 là rất cần thiết để có cơ sở kịp thời triển khai lập các quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo phương án phân vùng đang nhận được nhiều sự ủng hộ của các Bộ, ngành, địa phương và các chuyên gia thì sẽ tách vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung thành 2 vùng là vùng Bắc Trung Bộ và vùng Nam Trung Bộ. 

Cùng với đó là mở rộng vùng Đồng bằng sông Hồng thêm 4 tỉnh: Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang để trở thành vùng Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ. Như vậy, cả nước sẽ có tất cả 7 vùng.

Đồng bằng sông Hồng sắp được mở rộng thêm 4 tỉnh mới

Phương án phân vùng 2. (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ)

Các chuyên gia cho rằng: phương án này có tính kinh tế cao, ổn định và ít gây xáo trộn. Qua đó sẽ mở rộng không gian phát triển mới cho vùng Đồng bằng sông Hồng, hình thành vùng Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ và tạo điều kiện cho các tỉnh trước đây thuộc vùng Trung du và Miền núi phía Bắc phát triển nhanh hơn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các cơ quan tổng hợp ý kiến để hoàn thành báo cáo trình Chính phủ quyết định ngay trong tháng này.

vtv.vn