Người Việt Odessa
Tin trong nước

Đón gió lạnh, Sa Pa khả năng rét 7-9 độ C

Thứ hai, 30/10/2017 | 13:02
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết sáng 29-10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số địa phương vùng núi phía đông Bắc bộ gây mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ giảm 2-3 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét đậm 14 độ C.
Đón gió lạnh, Sa Pa khả năng rét 7-9 độ C

Sa Pa trong một ngày rét lạnh - Ảnh: HỒNG THẢO

Tại Bãi Cháy (Quảng Ninh) và Phủ Liễn (Hải Phòng) giảm xuống 22 độ C, Đình Lập (Lạng Sơn) chuyển rét nhẹ 18 độ C…

Dự báo ngày và đêm 29-10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Bắc bộ, sau là các tỉnh Trung bộ.

Do ảnh hưởng không khí lạnh, miền Bắc có mưa nhỏ vài nơi. Sau hết mưa, trên đất liền gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Đêm nay miền Bắc trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét, làm nhiệt độ giảm nhanh. Bắc bộ và bắc Trung bộ trời rét vào đêm và sáng sớm, ngày nắng hanh.

 

Khu vực bắc Biển Đông, từ chiều 29-10, sẽ nổi gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Vịnh Bắc bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8.

Từ sáng 30-10, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung bộ và Nam bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Trưa 30-10, các tỉnh ven biển trung và nam Trung bộ có mưa trên diện rộng. Rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông mạnh. Đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông gây thiệt hại.

Phía đông Bắc bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất giảm đến 16-18 độ C. Vùng núi phổ biến 12-14 độ C. Mẫu Sơn, Lạng Sơn chuyển rét hại sâu 9-11 độ C.

Phía tây Bắc bộ trong khoảng 16-18 độ C, vùng cao 11-13 độ C. Sa Pa, Lào Cai khả năng giảm tới 7-9 độ C.

H.MINH - tuoitre.vn