Người Việt Odessa
Tin trong nước

Đề nghị bỏ tục đốt vàng mã: Kết quả hai câu hỏi thăm dò ý kiến độc giả

Thứ bảy, 24/02/2018 | 11:03
Nội dung đề nghị loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại các chùa trong công văn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam được dư luận đặc biệt quan tâm.

Theo đó, công văn nêu rõ: "Đề nghị chư tôn đức tăng ni nêu cao tinh thần bồ tát đạo, hướng dẫn đồng bào phật tử và bà con loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo và các hình thức khác trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc và văn hóa Phật giáo Việt Nam".

Theo thăm dò ý kiến trên báo Tuổi trẻ với câu hỏi "Bạn có ủng hộ bỏ tục đốt vàng mã ở các cơ sở thờ tự Phật giáo?", tính đến khoảng 15h ngày 23/2 thì có 4.257 lượt bình chọn. Trong đó, 3151 lượt chọn phương án có ủng hộ bỏ tục đốt vàng mã - chiếm 74%, 1002 chọn "không" - chiếm 23%, còn lại là 104 ý kiến khác - chiếm 2,45%.

Zing.vn đã tiến hành thăm dò độc giả với câu hỏi "Quan điểm của bạn về việc đốt vàng mã như thế nào?". Kết quả tính đến hơn 15h ngày 23/2 có 2555/3572 lượt chọn phương án "cần cấm hoàn toàn" (chiếm 71,5%), số còn lại chọn phương án "không nên hạn chế".

Thượng tọa Thích Đức Thiện (Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam) cho biết trên báo Tuổi trẻ, trong đạo Phật không có tục đốt vàng mã, tuy nhiên đây là nét văn hóa nên phía Giáo hội khuyên dạy phật tử và người dân loại bỏ tục này. 

Theo Thượng tọa Thiện, Giáo hội không cấm những gì thuộc về văn hóa, nhưng mê tín thì cần loại bỏ.

"Vì đây là công văn của giáo hội nên chỉ giới hạn trong các cơ sở thờ tự Phật giáo. Nhưng mong muốn của chúng tôi là ngoài các cơ sở thờ tự Phật giáo, đồng bào phật tử không đốt vàng mã ở mọi nơi. Ông bà, tổ tiên không nhận được những cái chúng ta đốt đi", báo Tuổi trẻ dẫn lời Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Còn Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu (Trụ trì chùa Quán Sứ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam) bày tỏ trên Zing.vn, đốt vàng mã là theo phong tục xưa, nhưng nếu trước đây người dân chỉ đốt ít thì nay người ta làm ra đủ mọi vàng mã khác nhau.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu chỉ ra điều bất hợp lý là trong khi có nhiều người nghèo đói, thiếu ăn thì một bộ phận không nhỏ lại bỏ ra rất nhiều tiền đốt vàng mã.

soha.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN