Người Việt Odessa
Tin trong nước

Công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019

Thứ ba, 26/11/2019 | 04:53
Chiều 25-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chủ trì buổi lễ.
 
Công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh công bố Sách trắng và Sách ảnh Quốc phòng Việt Nam năm 2019. Ảnh: TTXVN

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 được bố cục thành 3 phần. Phần thứ nhất là Bối cảnh chiến lược và chính sách quốc phòng. Phần thứ hai: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Phần thứ 3: Quân đội nhân dân Việt Nam và dân quân tự vệ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, thông tin được công bố trong Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 thể hiện chủ trương minh bạch hóa về chính sách quốc phòng của Đảng, Nhà nước Việt Nam để tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin giữa quân đội và nhân dân Việt Nam với quân đội và nhân dân các nước trên thế giới; tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hợp tác, hội nhập quốc tế về quốc phòng giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức khu vực, quốc tế, giải quyết các vấn đề an ninh đang nổi lên, vì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 cũng khẳng định chủ trương củng cố, phát triển sức mạnh quốc phòng, trong đó sức mạnh quân sự là nòng cốt, đủ khả năng răn đe và đánh thắng mọi hành động xâm lược, chiến tranh.

Cùng với Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019, Bộ Quốc phòng phát hành kèm theo Sách ảnh Quốc phòng Việt Nam năm 2019 với 17 nội dung, tập trung phản ảnh về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; sự giúp đỡ của các nước trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; Quân đội nhân dân Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế (1949-1989) và cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (1975-1989)…

Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng cũng đã thông tin về công tác chuẩn bị cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020. Theo đó, năm 2020, Bộ Quốc phòng sẽ chủ trì tổ chức hơn 20 hội nghị và hoạt động quân sự - quốc phòng của ASEAN. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2018-2020.

hanoimoi.com.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN