Người Việt Odessa
Tin trong nước

Công an thông tin nguyên nhân ban đầu vụ sập lan can trường học

Thứ ba, 12/12/2017 | 09:46
Theo Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, thời điểm xảy ra vụ sập đổ lan can trường tiểu học Văn Môn, các học sinh nô đùa chơi trò đuổi bắt.

Ngày 12/12, Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cho PV biết thông tin ban đầu về vụ việc sập lan can trường tiểu học Văn Môn khiến 16 học sinh nhập viện.

Theo Công an huyện Yên Phong, vào đầu giờ chiều 11/12, các cháu học sinh chơi trò đuổi bắt (đuổi bắt cắn nhau). “3 học sinh đuổi 13 học sinh còn lại theo trò đuổi bắt, đuổi bắt được là cắn. 13 cháu học sinh chạy dồn nhau vào khu vực lan can. Cùng với việc lan can có các con tiện bê tông, công trình xuống cấp lâu ngày nên đã sập đổ và các cháu cùng kéo nhau rơi xuống. 13 cháu chạy bị rơi cùng với 1 cháu học sinh lớp 2 ở dưới”, vị lãnh đạo Công an huyện Yên Phong cho hay.

 
Công an thông tin nguyên nhân ban đầu vụ sập lan can trường học

Lan can xuống cấp ở khu xảy ra sập khiến 16 học sinh nhập viện tại trường tiểu học Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. (Nguồn ảnh: VTV).

Thông tin về ngôi trường này, vị lãnh đạo Công an huyện Yên Phong cho biết: Trường xây dựng từ những năm 1998, tầng 1, tầng 2 được hoàn thiện năm 2002.

Vị này cũng cho biết, cơ quan điều tra cũng đồng thời làm rõ việc xây dựng trường có đảm bảo hay không và chưa có kết luận cuối cùng.

Danh tính 16 học sinh gặp nạn gồm: Đặng Đình Kh., Vương Quốc A., Trương Đức Ph., Nguyễn Bắc L., Bùi Đức T., Nguyễn Q.C., Nguyễn Hải H., Nguyễn Gia H., Nghiêm Minh Q., Nghiêm Văn Kh., Nguyễn Tấn D., Đặng Trần P., Nguyễn Công T., Nguyễn Đại L. cùng sinh năm 2007 và là học sinh lớp 5C; Nguyễn Ngọc Th. học lớp 5G; Nguyễn Việt A. (SN 2010) lớp 2E.

nguoiduatin.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN