Người Việt Odessa
Tin trong nước

Chương trình "Khúc ca hòa bình" nhân 45 năm Hiệp định Paris

Thứ bảy, 27/01/2018 | 06:54
Tất cả những hình ảnh, câu chuyện về quá khứ và hiện tại trong chương trình thể hiện rõ khát vọng hòa bình của dân tộc ta.

Nhân kỷ niệm 45 năm ngày Hiệp định Paris được ký kết (27/1/1973-27/1/2018), tối 26/1, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Quỹ Vì hòa bình và phát triển Việt Nam, Quỹ phát triển du lịch hoài niệm chiến trường xưa và đồng đội tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Khúc ca hòa bình”. Tham dự có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. 

 

Chương trình "Khúc ca hòa bình" nhân 45 năm Hiệp định Paris
Chương trình "Khúc ca hòa bình" tại Quảng trường giải phóng thị xã Quảng Trị.

 

Chương trình “Khúc ca hòa bình” được tổ chức tại Quảng trường Giải phóng thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, bên dòng sông Thạch Hãn và Thành cổ Quảng Trị. Chương trình gửi đến thông điệp về tình đoàn kết giữa các dân tộc, chủ nghĩa nhân văn sâu sắc, về khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam và các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Từng là người lính tham gia chiến đấu trên vùng đất này, hôm nay về dự chương trình giao lưu, cựu chiến binh Nguyễn Huy Tạo, 66 tuổi, trú tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội nghẹn ngào xúc động: "Khúc ca hòa bình quá tuyệt vời vì thời điểm đưa ra rất đúng lúc. Chúng tôi là những người lính chiến trước đây, hôm nay được hội ngộ nên cảm xúc rất khó nói, không chọn được từ gì để nói, chỉ cám ơn Quảng Trị. Hiệp định Paris là dấu ấn chúng tôi không thể nào quên được, thấy rằng hòa bình là mục đích, mục tiêu của dân tộc".

 

Chương trình "Khúc ca hòa bình" nhân 45 năm Hiệp định Paris
Ông Võ Văn Thưởng dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị.

 

Trong đêm giao lưu nghệ thuật “Khát vọng hòa bình”, hàng vạn người dân được xem lại những thước phim tư liệu về chiến trường Quảng Trị và cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị; sự kiện trao trả tù binh năm 1973 và câu chuyện về người lính, người mẹ của cả 2 phía… Tất cả những hình ảnh, câu chuyện về quá khứ và hiện tại thể hiện rõ khát vọng hòa bình của dân tộc ta.

 

Chương trình "Khúc ca hòa bình" nhân 45 năm Hiệp định Paris
Ông Võ Văn Thưởng thả hoa bên dòng sông Thạch Hãn.

 

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, nhân dân Quảng Trị cũng như nhân dân cả nước thấu hiểu giá trị vĩnh hằng của hòa bình. Việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày ký kết Hiệp định Paris chuyển tải thông điệp tôn vinh giá trị của hoà bình – độc lập. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị mong muốn xây dựng Thị xã Quảng Trị thành thành phố mang biểu tượng của hòa bình, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch tìm đến thăm vùng đất lửa trong thời bình./.

vov.vn