Người Việt Odessa
Tin trong nước

Chợ Vinh ngập chạm nóc, tiểu thương chết lặng vì mất tiền tỷ

Thứ sáu, 18/10/2019 | 03:41
Nước trên các tuyến đường TP Vinh (Nghệ An) sáng nay đã rút để lại cảnh ngổn ngang; rác bủa vây khắp khu chợ.

2 ngày mưa liên tiếp khiến nước dâng nhanh, khu vực đình phía Tây chợ Vinh ngập gần tới mái, hàng hóa bị nhấn chìm toàn bộ. Nước lũ dâng cao quá 2m khiến hầu hết các tiểu thương không kịp trở tay. 

“Đợt này không có bão, lũ mà nước dâng kinh khủng quá. Hôm qua, cả nhà chúng tôi ra cứu hàng nhưng nước đã ngập cao quá ngực” - một tiểu thương xót xa.

Chợ Vinh ngập chạm nóc, tiểu thương chết lặng vì mất tiền tỷ
Hôm qua chợ Vinh bị ngập gần tới mái. Ảnh: Báo Nghệ An

Đội Quản lý thị trường, Đoàn Thanh niên giúp đỡ các tiểu thương dọn dẹp, tận dụng trời nắng để phơi khô những bao hàng chưa bị ngập nước.

Chợ Vinh ngập chạm nóc, tiểu thương chết lặng vì mất tiền tỷ
Đưa hàng hóa lên chỗ cao ráo

“Gần 400 triệu đồng của gia đình tan theo nước cả rồi. Đồ khô, hàng mã... hỏng hết. Hai năm trước tôi cũng bị trắng tay thế này rồi, vừa gỡ gạc được chút thì nay lại về số 0.

Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị sửa chữa, nâng cấp ki ốt để đỡ bị ngập song chưa được”, chị Trần Thị Hồng nói.

Chợ Vinh ngập chạm nóc, tiểu thương chết lặng vì mất tiền tỷ
Sáng nay, lực lượng chức năng giúp đỡ người dân thu dọn hàng hóa
Chợ Vinh ngập chạm nóc, tiểu thương chết lặng vì mất tiền tỷ
Đậu bị nảy mầm
 
Chợ Vinh ngập chạm nóc, tiểu thương chết lặng vì mất tiền tỷ
Mang hàng lên vỉa hè phơi

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT - TKCN Nghệ An, lượng mưa đo được từ ngày 14-16/10 ở Nghệ An rất lớn: tại TP Vinh 939mm, Hưng Nguyên 513mm; Nam Đàn 412mm, Cửa Hội 329mm…

Chợ Vinh ngập chạm nóc, tiểu thương chết lặng vì mất tiền tỷ
 
Chợ Vinh ngập chạm nóc, tiểu thương chết lặng vì mất tiền tỷ
Tiểu thương cố nhặt nhạnh những thứ còn tận dụng được
Chợ Vinh ngập chạm nóc, tiểu thương chết lặng vì mất tiền tỷ
25 tấn hàng nông sản như đậu, lạc... bị chìm dưới màu nước bạc
Chợ Vinh ngập chạm nóc, tiểu thương chết lặng vì mất tiền tỷ
Công nhân vệ sinh dọn dẹp để xử lý rác thải sau trận lụt

Nhiều khối xóm, khu dân cư bị ngập sâu từ 0,3 - 05m; khối 12 phường Cửa Nam, khối 1, khối 14, 15 phường Trung Đô ngập sâu 1m…

Đặc biệt, các khu dân cư như khối 13, 14 phường Bến Thủy ngập 1,4m, khối 8 phường Trường Thi ngập 2m, khối 12 phường Bến Thủy ngập 2m…

Có 4 ngôi nhà bị đổ sập do sạt lở, 5.250 hộ dân bị ngập, phường Trung Đô, Bến Thủy (TP Vinh) có 700 hộ phải sơ tán.

vietnamnet.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN