Người Việt Odessa
Tin trong nước

Chân dung ông trùm ma túy buôn bán 1.182 bánh heroin ở Sơn La vừa bị tiêu diệt

Thứ sáu, 29/06/2018 | 03:57
It ai biết kẻ cầm đầu nhóm đối tượng vừa bị lực lượng đặc nhiệm của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã bao vây, nổ súng truy kích ở Lóng Luông, Sơn La là Nguyễn Thanh Tuân, nhân vật cộm cán trong đường dây mua bán gần 1.200 bánh heroin...
Chân dung ông trùm ma túy buôn bán 1.182 bánh heroin ở Sơn La vừa bị tiêu diệt

Đối tượng Nguyễn Thanh Tuân.

Theo tin tức trên CAND, ngày 27 và 28/6 vừa qua, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vây bắt các đối tượng trong đường dây buôn ma túy tại bản Tà Dê, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La.Nguyễn Thanh Tuân được xác định là ông trùm trong đường dây mua bán ma túy năm 2015. Trong thời gian trốn truy nã, đối tượng vẫn vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào về.

Thông tin báo Tuổi trẻ cho biết, trước đó, Bộ Công an triển khai các phương án vây bắt 2 trùm ma túy đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1984, biệt danh Thuận "chột").

Cả 2 đối tượng này đều đang trốn truy nã và ẩn náu tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ- nơi được coi là "thánh địa ma túy", có nhiều trùm ma túy trốn truy nã.

Chân dung ông trùm ma túy buôn bán 1.182 bánh heroin ở Sơn La vừa bị tiêu diệt

Lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm (Ảnh: ANTĐ)

Sau khi rà soát và trinh sát, từ ngày 28/6, Bộ Công an đã triển khai lực lượng với khoảng 200 cán bộ chiến sĩ gồm cảnh sát ma túy, bộ đội biên phòng, lực lượng đặc nhiệm và nhiều phương tiện đặc chủng để vây bắt 2 trùm ma túy đặc biệt nguy hiểm này.

Nguyễn Thanh Tuân và Thuận "chột" là 2 đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển khoảng 490 bánh heroin giấu trong bình gas công nghiệp bị triệt phá vào năm 2015. 

Sau khi đường dây bị triệt phá, 2 đối tượng trốn truy nã ở Lóng Luông, huyện Vân Hồ rồi vẫn cầm đầu đường dây ma túy số lượng lớn vận chuyển từ Lào về Lóng Luông rồi đưa đi nước thứ 3 tiêu thụ.

Chân dung ông trùm ma túy buôn bán 1.182 bánh heroin ở Sơn La vừa bị tiêu diệt

Xe đặc chủng đến hiện trường. Ảnh: Anh Thắng.

Do địa bàn phức tạp, các đối tượng rất manh động, có vũ khí và xung quanh nhà cài nhiều chất nổ nên lực lượng công an đã huy động 7 xe bọc thép và sử dụng vũ khí "nóng" tấn công vào sào huyệt của các đối tượng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 4 súng quân dụng, 3 lựu đạn, hơn 400 viên đạn các loại, 7 bình gas và một số tang vật khác. Công tác vây bắt các đối tượng đã đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng thi hành công vụ và nhân dân.

Chân dung ông trùm ma túy buôn bán 1.182 bánh heroin ở Sơn La vừa bị tiêu diệt

Một số vũ khí thu được trong nhà đối tượng. Ảnh: ANTĐ

Trong đường dây ma túy này còn có tử tù Nguyễn Văn Tình, đối tượng từng trốn khỏi phòng biệt giam gây rúng động dư luận hồi tháng 9/2017. Tình là đàn em của Nguyễn Thanh Tuân từng được ông trùm yêu cầu thuê một căn nhà ở Hà Nội làm kho giấu heroin và ngụy trang là kho chứa bánh kẹo.

Nguyễn Thanh Tuân (tên gọi khác là Trăng), trú tại thôn Lặt, Yên Trung, Thạch Thất, Hà Nội là “ông trùm” ma túy liên kết với Đặng Minh Châu (tức Hương, Liên toác), 42 tuổi, trú tại 118, đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn trong đường dây ma túy xuyên quốc gia mua bán với tổng số 1.182 bánh heroin, trong đó có 568 bánh heroin đã bị các cơ quan chức năng bắt giữ. 

Trước đó, khoảng mùng 2 Tết năm 2015, Châu và Tuân còn thực hiện trót lọt vụ mua bán 419 bánh heroin do các bị can vận chuyển ma túy là Vi Văn Tuấn (47 tuổi), trú tại huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, có 2 tiền án; Lục Văn Thượng (44 tuổi), trú tại huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, có 1 tiền án; Đàm Việt Thắng (50 tuổi), trú tại huyện Văn Lãng, Lạng Sơn, 2 tiền án và Lò Văn Hoàn (26 tuổi), trú tại huyện Mộc Châu, Sơn La.

Theo Cục CSĐT tội phạm về ma túy, một trong những thành công lớn của việc triệt phá đường dây này chính là việc bắt giữ được “bà trùm” Đặng Minh Châu.

Chiều 27/4/2017, sau 4 ngày xét xử, TAND Hà Nội tuyên án vụ mua bán trái phép 1.182 bánh heroin do trùm ma túy Đặng Minh Châu cầm đầu. Do đang nuôi con nhỏ, Châu chỉ phải nhận mức án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trong khi đó, 8 đồng phạm của Châu phải nhận án tử cùng về tội danh trên. 4 bị cáo còn lại lĩnh từ 12 tháng treo đến chung thân về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Không tố giác tội phạm.

Ngày 27/6 vừa qua, Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức tiêu hủy 590 bánh heroin tang vật vụ án này.

Đức Hoà - tinmoi.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN