Người Việt Odessa
Tin trong nước

Bịt mặt lao vào công trường cứa rách cổ 3 công nhân

Thứ năm, 26/04/2018 | 02:49
Nhóm côn đồ bịt mặt vào công trường gây gổ, đánh nhau với nhóm công nhân. Trong lúc ẩu đả, 3 công nhân đã bị những người này dùng vật nhọn cứa rách cổ.

Hôm nay, Công an TP Cẩm Phả, Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án và truy bắt các đối tượng trong nhóm côn đồ lao vào công trường rồi đánh nhau với công nhân tại phường Cẩm Sơn.

Bịt mặt lao vào công trường cứa rách cổ 3 công nhân
3 công nhân bị nhóm người lạ hành hung

Theo đó, khoảng 20h15 tối 23/4, một số đối tượng bịt mặt đi vào công trường thi công dự án khu đô thị Quảng Hồng của công ty TNHH xây dựng Quảng Hồng để gây gổ, đánh nhau với công nhân.

Trong lúc ẩu đả, nhóm người này đã dùng vật nhọn cứa rách cổ 3 công nhân khiến cả 3 phải cấp cứu tại BV Đa khoa khu vực Cẩm Phả.

Các nạn nhân được xác định là Vũ Minh Hiếu (34 tuổi, quê Nghĩa Hưng, Nam Định), Trần Xuân Việt (41 tuổi) và Lê Hoài Nam (32 tuổi, cùng trú TP Cẩm Phả).

Bịt mặt lao vào công trường cứa rách cổ 3 công nhân
Một công nhân bị thương ở cổ 


Chủ tịch HĐQT công ty TNHH xây dựng Quảng Hồng Phan Thị Quảng cho biết, nguyên nhân xảy ra sự việc là do mâu thuẫn trong dự án của công ty mình đang thi công. Cũng theo bà Quảng, trước đó nhiều lần công nhân phản ánh về việc bị một số đối tượng lạ mặt lui tới để dọa dẫm, không cho làm việc.

Bác sĩ tại BV Đa khoa khu vực Cẩm Phả cho biết, nạn nhân bị các vết thương vào khu vực bên trái cổ, nếu vết cắt sâu hơn tý nữa thì sẽ làm đứt động mạch, nạn nhân có thể tử vong.

vietnamnet.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN