Người Việt Odessa
Tin trong nước

Biển người đổ về chùa Tam Chúc ngày cuối tuần

Thứ hai, 15/03/2021 | 01:12
Ngay từ sáng ngày 14/3, hàng vạn người đã nườm nượp đổ về ngôi chùa lớn nhất thế giới để chiêm bái, tham quan, du lịch khiến các cửa bán vé xe điện, đi thuyền bị quá tải.

Theo ghi nhận của PV, đường vào chùa Tam Chúc, hàng dài các xe từ ô tô đến xe máy nối đuôi, chen chúc nhau. Các tuyến đường vào chùa Tam Chúc, lực lượng CSGT, an ninh trật tự, bảo vệ căng mình làm nhiệm vụ hết sức vất vả.

Biển người đổ về chùa Tam Chúc ngày cuối tuần
Từ sáng ngày 14/3, đoàn xe con nối đuôi nhau vào chùa Tam Chúc.

Hàng nghìn khách thập phương đổ về tham quan, du lịch vào những ngày cuối tuần khiến chùa Tam Chúc chật cứng người. Từ bãi đỗ xe để đi lên chùa, nườm nượp kẻ xuống, người lên. Thậm chí, để mua được vé xe điện đi vào chùa một số người phải chen lấn, xô đẩy nhau; nhân viên của quầy bán vé không kịp cắt vé bán phục vụ người dân.

Biển người đổ về chùa Tam Chúc ngày cuối tuần
Từ sáng ngày 14/3, lượng người vào chùa Tam Chúc bắt đầu đông dần.

Chị Nguyễn Thị Phương, một người đến chùa Tam Chúc tham quan cho biết: "Tôi từ Thanh Hóa ra, đây là năm đầu tiên đi chùa Tam Chúc. Cả nhà đi từ 7h sáng, đến nơi là hơn 9h mà chờ mấy tiếng đồng hồ không có vé vào…".

Biển người đổ về chùa Tam Chúc ngày cuối tuần
Từ bãi đỗ xe để đi lên chùa, nườm nượp kẻ xuống, người lên.

Nhiều đoàn khách từ xa tới sau khi chờ đợi nhưng không mua được vé đành quay đầu về, hoặc có những đoàn khách chọn tham quan chùa Bà Đanh, một trong những điểm mà tỉnh Hà Nam đang tập trung thu hút du khách.

Biển người đổ về chùa Tam Chúc ngày cuối tuần

Biển người đổ về chùa Tam Chúc ngày cuối tuần
Hàng nghìn khách thập phương đổ về tham quan, du lịch vào những ngày cuối tuần khiến chùa Tam Chúc chật cứng người (Ảnh: Hải Trung Kim).

Biển người đổ về chùa Tam Chúc ngày cuối tuần
Địa điểm đi vào khu vực bán vé xe điện, vé thuyền "nêm" chật cứng người.

Biển người đổ về chùa Tam Chúc ngày cuối tuần
Biển người đổ về chùa Tam Chúc ngày cuối tuần
Sau khi mua được vé lên thuyền, du khách cũng phải "chật vật" mới lên được thuyền để đi tham quan.

Quần thể chùa Tam Chúc đang được xây dựng trên mảnh đất thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, nơi có cảnh quan sơn thủy hữu tình. Chùa Tam Chúc có tổng diện tích gần 5.000 ha, là một trong vài quần thể chùa lớn nhất ở Việt Nam.

Theo Dantri

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN