Người Việt Odessa
Tin trong nước

Bão vào Quảng Ninh, gây ngập lụt thành phố Móng Cái

Thứ bảy, 03/08/2019 | 03:09
Đổ bộ phía bắc Quảng Ninh gây mưa to gió giật, sớm 3/8 bão Wipha suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục ảnh hưởng đồng bằng Bắc Bộ.

Lúc 22h ngày 2/8, tâm bão Wipha ở phía bắc tỉnh Quảng Ninh, cách Hải Phòng khoảng 190 km, cách Nam Định 230 km; cường độ giảm còn cấp 8 (60 đến 75 km/h), sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Đến 4h ngày 3/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng; sức gió mạnh nhất cấp 7 (40 đến 50 km/h), giật cấp 8.

Bão vào Quảng Ninh, gây ngập lụt thành phố Móng Cái

Bão làm đường phố ngập, cây đổ tại TP Móng Cái tối 2/8. Ảnh: Minh Cương.

"Sáng nay, chúng tôi đã rà soát, thấy địa bàn không có thiệt hại đáng kể. Hiện tại nước sông Ka Long dâng cao, lực lượng chức năng thường trực dọc bờ sông, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố", ông Nguyễn Văn Kinh, Chủ tịch TP Móng Cái, nói.Là nơi tâm bão đi qua, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) có gió cấp 7, mưa to đến 200 mm vào đêm qua, nhiều tuyến phố bị ngập, một số cây xanh gãy đổ. Đến gần sáng, mưa ngớt, gió giảm dần.

Tại Hải Phòng, đến 22h ngày 2/8 nhiều khu vực bắt đầu mưa trở lại sau một buổi chiều tạnh ráo, gió nhẹ. Sáng nay, trung tâm thành phố mưa to khiến nhiều tuyến phố bị ngập.

Ông Ngô Sơn Hải – Phó tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam cho biết, bão vào Quảng Ninh đã làm mất điện diện rộng, đến 9h sáng 3/8 điện được khôi phục ở nhiều nơi và chỉ còn khoảng 17.000 khách hàng mất điện. Tại Hải Phòng cũng có khoảng 80.000 khách hàng mất điện do ảnh hưởng của bão. Dự kiến trong ngày hôm nay EVN sẽ khôi phục hoàn toàn các khu vực mất điện.

 

Hoàn lưu bão Wipha gây mưa cho Hà Nội từ đêm qua đến sáng nay, gió 24 km/h, cấp 4. Trong ba tiếng (từ 7h đến 9h), lượng mưa của một số trạm đạt 25-30 mm, như Hoàn Kiếm, Long Biên, Hoàng Mai, Yên Viên, Gia Thụy, Phú Xuyên, Thường Tín. Các khu vực này khả năng ngập lụt trong vài giờ tới do trời đang mưa to. Tổng lượng mưa hôm nay ở Hà Nội khoảng 100 mm.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai, tính đến 8h ngày 3/8, chưa ghi nhận thiệt hại do bão gây ra; 21 tàu cá chở trên 100 lao động của Quảng Bình bị mất liên lạc với địa phương trên đường tránh trú bão, tuy nhiên lực lượng biên phòng cho hay các tàu trên đang neo đậu tại đảo Hải Nam, Trung Quốc.

Dù bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cơ quan khí tượng cảnh báo hôm nay ở vịnh Bắc Bộ vẫn có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao 2-3 m, biển động mạnh. Ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng cũng có gió mạnh cấp 6. Nam đồng bằng Bắc Bộ, gồm cả Hà Nội, tiếp tục mưa to.  

Đài Hong Kong trong bản tin lúc 19h (giờ Việt Nam) và bản tin lúc 20h của đài Nhật Bản tiếp tục dự báo, sau khi đổ bộ Quảng Ninh, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi sâu vào các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Vùng ảnh hưởng mở rộng ra tới Thanh Hóa, Hòa Bình.

Trong khi đó, đài Hải quân Mỹ vẫn nhận định bão suy yếu ngay trên khu vực biển Hải Phòng - Thái Bình.

Bão vào Quảng Ninh, gây ngập lụt thành phố Móng Cái

Vị trí và dự báo đường đi của bão lúc 4h ngày 3/8. Nguồn: NCHMF.


Wipha được hình thành từ vùng áp thấp ở bắc biển Đông ngày 29/7, đến 30/7 mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và một ngày sau thì thành bão - cơn bão thứ ba hoạt động ở biển Đông trong năm 2019.Đài quốc tế không dự báo lượng mưa sau bão. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ hôm nay đến ngày 4/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 100 đến 300 mm/đợt, riêng Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200 đến 400 mm/đợt.

Năm 2019, biển Đông được dự báo xuất hiện khoảng 9-11 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó 3-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

vnexpress.net

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN