Người Việt Odessa
Tin trong nước

Bà nội khai cho cháu 11 tháng uống sữa có độc để giải thoát bé

Thứ năm, 06/08/2020 | 02:59
Nghi can Chử Thị Mỹ Lệ (51 tuổi, trú tại xã Tân Bình, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) - là người đã pha thuốc có độc vào sữa cho cháu nội 11 tháng tuổi uống.

Theo lời khai của bà Lệ, vợ chồng con trai bà gửi cháu Lê Trần Dương M. về cho bà chăm sóc. Trong quá trình nuôi dưỡng, bà chứng kiến cảnh cháu bé đau yếu phải đi bệnh viện thường xuyên.

Bà nội khai cho cháu 11 tháng uống sữa có độc để giải thoát bé
Nghi can Chử Thị Mỹ Lệ và căn nhà riêng, nơi cơ quan chức năng thu giữ 1 lọ thuốc chuột dạng nước

Hằng ngày nhìn thấy cháu khổ sở, bị bệnh hành hạ, bà nói với công an là rất đau lòng. Cháu M. sinh ra đã bị bệnh bại não bẩm sinh, hở hàm ếch và nhiều bệnh lý phức tạp khác.

Đó là nguồn cơn mà người bà nông cạn này đã pha thuốc chuột vào sữa, lấy lý do "giải thoát" cho cháu và các con đỡ khổ.

Công an TP Thái Bình thông tin, bà Lệ khai đã hai lần pha thuốc chuột vào sữa cho cháu M uống. Một lần tại nhà riêng, lần còn lại là khi cháu bé nhập viện điều trị tại BV Nhi tỉnh Thái Bình.

Bà nội khai cho cháu 11 tháng uống sữa có độc để giải thoát bé
Bà Lệ là chủ phòng khám tư nhân Tân Bình

Trả lời PV hôm nay, lãnh đạo BV Nhi tỉnh Thái Bình cho biết, đêm 4/8, đơn vị tiếp nhận bệnh nhân Lê Trần Dương M.

Cháu bé nhập viện trong tình trạng nghi bị ngộ độc. Cháu đã được chuyển ngay sang khoa cấp cứu - chống độc của bệnh viện để điều trị. Bệnh nhân M. bị đa dị tật bẩm sinh với chứng bại não, tim bẩm sinh, hở hàm ếch...

 

Sau đó, cháu bé được chuyển lên tiếp tục điều trị tại BV Nhi Trung ương. Các bác sỹ của bệnh viện này đã báo cho công an về những chất độc được tìm thấy trong cơ thể cháu.

Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã mời bà nội cháu lên làm việc. Sau đó, đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ việc cho công an TP Thái Bình tiếp tục điều tra, thụ lý.

Tối 1/8, cơ quan điều tra tại Thái Bình đã di lý bà Chử Thị Mỹ Lệ từ Hà Nội về thôn Tú Linh, xã Tân Bình để khám xét nhà riêng.

Quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 1 lọ thuốc chuột dạng nước đã mở. Lọ thuốc này được bà Lệ xác nhận dùng để pha vào sữa cho cháu mình uống.

Nghi can Lệ bị bắt giữ khẩn cấp. Công an TP Thái Bình cũng quyết định tạm giữ đối với người này để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "giết người" quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự.

Hôm qua, bà Lệ đã bị đình chỉ chức vụ Phó khoa sản, đình chỉ sinh hoạt Đảng tại Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư.

vietnamnet.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN