Người Việt Odessa
Tin trong nước

Ảnh hưởng bão, nhiều chuyến bay không thể hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất

Thứ hai, 26/11/2018 | 07:38
Tại sân bay Tân Sơn Nhất, chiều tối 25/11, nhiều chuyến bay được thông báo trễ giờ vì thời tiết xấu. Ngược lại, nhiều chuyến bay phải bay chờ nhiều vòng trên trời mới có thể hạ cánh, thậm chí có chuyến bay phải hạ cánh xuống sân bay khác.

Chị Nguyễn Thiên H. (TPHCM) cho biết, chị bay trên chuyến bay của hãng Vietjet Air (VJ892) từ Thái Lan về Tân Sơn Nhất. Dự kiến 4h30 là đáp xuống Tân Sơn Nhất nhưng mãi đến 5h30 máy bay mới hạ cánh và đến 6h mới ra tới sảnh nhà ga.

“Máy bay phải bay vòng trên trời 30 phút mới hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất. Xuống máy bay rồi phải chờ 1 tiếng mới có taxi về nhà. Đúng là chuyến bay đáng nhớ”, chị H. chia sẻ.

Ảnh hưởng bão, nhiều chuyến bay không thể hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất
Mưa bão ảnh hưởng đến hoạt động hàng không tại Tân Sơn Nhất

Theo hãng hàng không Vietjet, ngày 25/11, do thời tiết xấu, nhiều chuyến bay đi và đến từ các sân bay Cam Ranh (Nha Trang), Liên Khương (Đà Lạt) và Tân Sơn Nhất (TPHCM) bị ảnh hưởng.

Để đảm bảo an toàn, chuyến bay VJ779 từ Hà Nội đi Nha Trang đã chuyển hướng hạ cánh xuống Đà Nẵng. Sau khi thời tiết tốt hơn, chuyến bay đã tiếp tục hành trình và hạ cánh tại Nha Trang lúc 17h05.

Ngoài ra, do mưa lớn tại sân bay Tân Sơn Nhất, các chuyến bay VJ199 từ Hà Nội đi TPHCM, VJ281 từ Hải Phòng đi TPHCM đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống Đà Nẵng. Chuyến bay VJ279 từ Hải Phòng đi TPHCM cũng phải chuyển hướng xuống sân bay Cần Thơ.

Ảnh hưởng bão, nhiều chuyến bay không thể hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất
Ảnh chụp bầu trời từ bên trong chuyến bay VJ892 từ Thái Lan về TPHCM (ảnh: Nguyễn Thiên H.)

Cũng theo hãng hàng không Vietjet Air, do mưa lớn tại sân bay Tân Sơn Nhất, chuyến bay VJ642 từ TPHCM đi Đà Nẵng dự kiến khởi hành lúc 17h55 và VJ653 từ Đà Nẵng đi TPHCM dự kiến khởi hành lúc 19h45 ngày 25/11 được chuyển sang giờ khởi hành mới lần lượt là 09h00 và 10h50 ngày 26/11.

Chuyến bay VJ356 từ TPHCM đi Buôn Ma Thuột dự kiến khởi hành lúc 19h35 và VJ357 từ Buôn Ma Thuột đi TPHCM dự kiến khởi hành lúc 21h05 ngày 25/11 cũng chuyển sang giờ khởi hành mới lần lượt là 09h40 và 11h10 ngày 26/11.

Chuyến bay VJ228 từ TPHCM đi Vinh dự kiến khởi hành lúc 21h45 và VJ223 từ Vinh đi TPHCM dự kiến khởi hành lúc 23h25 ngày 25/11 sẽ chuyển sang giờ khởi hành mới lần lượt là 07h45 và 10h05 ngày 26/11. Ngoài ra, nhiều chuyến bay khác cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.

Trong khi đó, đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, hiện tượng tắc nghẽn không lưu xảy ra là không thể tránh khỏi do có mưa lớn. Thời tiết xấu đã ảnh hưởng đến việc điều phối các chuyến bay. Việc đảm bảo an toàn bay phải được đặt lên hàng đầu nên nhiều chuyến bay đi và đến Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng.

TPHCM đón mưa kỷ lục

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ sáng nay cho biết, trận mưa do bão số 9 gây ra ở TPHCM đạt kỷ lục từ trước đến nay.

Theo đó, trận mưa do bão số 9 gây ra đạt kỷ lục về thời gian cũng như về vũ lượng. Tại quận 1 đo được 301mm, huyện Nhà Bè đo được 345mm, quận Tân Bình là 407,6mm và huyện Cần Giờ 293mm. Mưa to kết hợp triều cường cũng làm cho khoảng 60 khu vực bị ngập nước, dự báo tình trạng này sẽ còn kéo dài trong hôm nay.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày hôm nay (26/11), do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 9 nên các tỉnh miền Đông Nam Bộ và phía Nam của Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động của đới gió Đông nên từ hôm nay đến đêm 27/11 các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến: các tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa (50-80mm/ngày); ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên (80-150mm/ngày); ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định (100-200mm/ngày).

Quốc Anh - dantri.com.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN