Người Việt Odessa
Tin trong nước

Bão kết hợp áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Thứ bảy, 22/07/2017 | 12:20
Trong khi áp thấp nhiệt đới ở bắc quần đảo Hoàng Sa đang mạnh lên, thì chiều nay Biển Đông xuất hiện bão số 3.

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, lúc 13h áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120 km phía bắc đông bắc, sức gió mạnh nhất 60 km/h (cấp 7). Di chuyển chậm hướng tây tây bắc, ngày mai nó sẽ cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 100 km về phía đông đông nam với cường độ gió không đổi. Tuy nhiên những ngày tiếp theo, áp thấp nhiệt đới hướng về tây tây bắc và có xu hướng mạnh dần lên.

Bão kết hợp áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Dự báo đường đi của bão và áp thấp nhiệt đới của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương.

Trong khi đó, chiều nay một vùng thấp đã đi vào khu vực đông bắc biển Đông và nhanh chóng mạnh lên thành bão số 3, tên quốc tế là Roke. Lúc 13h, bão cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 620 km về phía đông nam, sức gió mạnh nhất 75 km/h (cấp 8).

Cơ quan khí tượng nhận định Roke di chuyển nhanh, đến chiều mai nó sẽ đổ bộ  đông nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Chịu tác động của bão số 3, nên áp thấp nhiệt đới ở bắc biển Đông gần như ít dịch chuyển. Nhưng sau khi Roke đổ bộ vào Quảng Đông, áo thấp nhiệt đới khả năng vượt qua khu vực đảo Hải Nam và đi vào Vịnh Bắc Bộ, gây mưa to trở lại cho Đông Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ ngày 25/5.

Trong mùa mưa bão năm nay, đây là áp thấp nhiệt đới thứ 4, trong đó 2 áp thấp mạnh lên thành bão và hiện biển Đông đón thêm cơn bão số 3.

Theo cơ quan khí tượng, mùa mưa bão năm 2017 có khoảng 13-15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, nhiều hơn so với trung bình các năm trước (12 cơn). Trong đó 3-4 cơn đổ bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, tập trung ở Trung Bộ.

vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN