Người Việt Odessa
Tin trong nước

​Khánh thành tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Thứ bảy, 15/07/2017 | 14:29
Sáng 15-7, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (thôn Thủy Triều, xã Cam Hải, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa). 

 

​Khánh thành tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc MaNhiều đoàn thân nhân, người dân khắp nơi đã về thắp hương, viếng hương hồn các chiến sĩ hy sinh tại Gạc Ma tại khu tượng đài - Ảnh: TRUNG TÂN

Buổi lễ được tổ chức với sự tham dự của các cựu binh từng tham gia chiến đấu trên HQ604 - con tàu cùng 64 chiến sĩ mãi mãi nằm lại nơi biển xa.

Đến dự còn có ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên chủ tịch Tổng liên đoàn lao động VN, người khởi xướng xây dựng công trình này để tượng niệm những chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh trong trận hải chiến không cân sức ngày 14-3-1988.

Bà Lê Thị Giới (Đà Nẵng), em gái của liệt sĩ Lê Thế (chiến sĩ E83 Công binh), với tay sờ vào tấm ảnh của anh trai trên tấm bảng tưởng niệm, thỉnh thoảng lại lấy khăn chấm nước mắt.

“Ngày anh đi, hứa sẽ sớm về cùng gia đình và sẽ cưới vợ, sinh con. Vậy mà không lâu sau, nghe tin anh hy sinh trên vùng biển chủ quyền, đến nay vẫn không có hài cốt. Nay linh hồn anh về đây an nghỉ cùng đồng đội, đó cũng là chút an ủi với gia đình”, bà Giới nghẹn ngào…

Theo Tổng liên đoàn lao động VN, khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được đoàn viên công đoàn, người lao động cả nước đóng góp kinh phí khoảng 150 tỉ đồng để xây dựng.

Công trình khởi công giai đoạn 1 vào 13-3-2015 trên diện tích 2,5ha với cụm tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời", khu trưng bày các hiện vật về biển đảo, kỷ vật của 64 chiến sĩ đã hy sinh ở Gạc Ma, Quảng trường Hòa Bình, khuôn viên cây cảnh, đường dành cho người khuyết tật, người đi bộ…

Nổi bật nhất của công trình này là cụm tượng “vòng tròn bất tử” cao 15,15m, trong đó phần bệ đài cao 1,4m, thân tượng cao 13,75m, gồm 9 hình tượng ở giữa - thể hiện tinh thần hiên ngang bất khuất của những chiến sĩ hải quân quên mình vì biển đảo tổ quốc.

Bảo tàng ngầm là nơi bảo quản, lưu giữ những hiện vật liên quan đến cuộc đời và gia đình các liệt sĩ Gạc Ma.

Quảng trường Hòa Bình hướng về phía Biển Đông cùng với khu “mộ gió” của 64 liệt sĩ Gạc Ma với đầy đủ họ, tên, địa chỉ.

​Khánh thành tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
Khu tượng niệm chiến sĩ Gạc Ma nhìn từ bảo tàng trưng bày kỷ vật của các chiến sĩ - Ảnh: TRUNG TÂN
​Khánh thành tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
Bảo tàng trưng bày kỷ vật của các chiến sĩ Gạc Ma - Ảnh: TRUNG TÂN
​Khánh thành tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
Vòng tròn bất tử ở Tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma - Ảnh: TRUNG TÂN
​Khánh thành tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

 

 

HQ604 – con tàu đi vào lịch sử bi hùng của Hải quân, Quân đội nhân dân VN trong trận hải chiến không cân sức ngày 14-3-1988 - Ảnh: TRUNG TÂN
​Khánh thành tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
Di ảnh 64 chiến sĩ hải quân hy sinh ngày 14-3-1988 - Ảnh: TRUNG TÂN
​Khánh thành tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
Một góc tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma - Ảnh: TRUNG TÂN
​Khánh thành tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
Bà Lê Thị Giới (Đà Nẵng) xúc động trước di ảnh của anh trai - liệt sĩ Lê Thế - Ảnh: TRUNG TÂN

tuoitre.vn