Người Việt Odessa
Tin trong nước

Hỏa hoạn ở nhà máy dầu ăn lớn nhất Việt Nam

Thứ ba, 11/07/2017 | 05:27
Đám cháy lúc nửa đêm khiến 5 toà tháp làm mát ở nhà máy sản xuất dầu ăn lớn nhất Việt Nam bị thiêu rụi.

Khuya 10/7, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trong khuôn viên Nhà máy sản xuất dầu ăn của Công ty TNHH dầu thực vật khu vực miền Bắc, đóng trong khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Theo nhà chức trách, đám cháy xuất phát từ tháp làm mát số 2 sau đó lan rộng sang các nhà xưởng lân cận.

Hỏa hoạn ở nhà máy dầu ăn lớn nhất Việt Nam

5 tháp làm mát trong nhà máy dầu ăn bị thiêu rụi. Ảnh: Lam Sơn.

Cảnh sát PCCC Thanh Hoá điều động nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường nỗ lực dập lửa. Xe chữa cháy từ Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn I cũng được huy động hỗ trợ. Tuy nhiên, do thời điểm xảy ra cháy, gió biển thổi mạnh khiến việc cứu hoả gặp nhiều khó khăn.

Sau hơn 2 giờ bùng phát, đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên hoả hoạn đã khiến 5 tòa tháp làm mát và nhiều thiết bị của công ty bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Nhà máy sản xuất dầu ăn ở Nghi Sơn được khởi công đầu tháng 7/2015 trong khu đất có diện tích 5,5 ha, tổng vốn đầu tư hơn 71,5 triệu USD, công suất thiết kế 1.500 tấn một ngày - lớn nhất Việt Nam hiện nay. Chủ đầu tư nhà máy là Công ty TNHH Dầu thực vật Miền Bắc.

Lê Hoàng - vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN