Người Việt Odessa
Tin trong nước

Khai mạc Lễ hội Vương quốc hang động Quảng Bình 2017

Chủ nhật, 18/06/2017 | 13:24
Tối 17/6, tại Quảng trường biển Bảo Ninh, TP.Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức khai mạc Lễ hội hang động Quảng Bình 2017 với chủ đề “Vương quốc hang động - Kỳ vĩ và huyền thoại”.

Tham dự Lễ khai mạc có ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông; ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương; các tỉnh, thành phố và đông đảo nhân dân tỉnh Quảng Bình, khách du lịch trong nước và quốc tế.

Khai mạc Lễ hội Vương quốc hang động Quảng Bình 2017

Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đánh trống khai mạc.

Khai mạc Lễ hội Vương quốc hang động Quảng Bình 2017

Quảng Bình vinh dự đón nhận 2 kỷ lục hang Sơn Đoòng.

Tại Lễ khai mạc, tỉnh Quảng Bình vinh dự đón nhận kỷ lục Sơn Đoòng là hang động tự nhiên đẹp nhất thế giới và lớn nhất thế giới từ Liên minh kỷ lục thế giới và Hiệp hội kỷ lục thế giới.

Ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu tại lễ khai mạc: “Chương trình lễ hội hang động được tổ chức thường kỳ 2 năm/lần nhằm mục đích quảng bá giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về du lịch hang động Quảng Bình với tài nguyên nổi bật gồm hệ thống hơn 300 hang động kỳ vĩ tráng lệ, độc đáo về địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học hàng đầu thế giới... tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế, nhằm phục hồi và phát triển du lịch Quảng Bình trở thành kinh tế mũi nhọn”.

Khai mạc Lễ hội Vương quốc hang động Quảng Bình 2017

 

Khai mạc Lễ hội Vương quốc hang động Quảng Bình 2017

Lễ khai mạc với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Tiếp đó là chương trình nghệ thuật đặc sắc, có sự tham gia của các diễn viên nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Anh Thơ, Trọng Tấn, Bùi Lê Mận... với hai nội dung chính “Huyền thoại hang động” và “Quảng Bình cất cánh”.

Khai mạc Lễ hội Vương quốc hang động Quảng Bình 2017

Lễ khai mạc thu hút đông đảo người dân tới tham dự.

Các phần biểu diễn nghệ thuật tập trung làm nổi bật các giá trị kỳ vĩ, huyền thoại của vương quốc hang động Quảng Bình, đan xen là các phóng sự về những giá trị lịch sử, huyền thoại trong lòng di sản và các sản phầm du lịch hang động nổi bật của Quảng Bình. Đồng thời, phần biểu diễn nghệ thuật cũng làm nổi bật sự vươn lên, phát triển của du lịch Quảng Bình trong thời gian tới.

Ngô Huyền - nguoiduatin.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN