Người Việt Odessa
Tin trong nước

37 học sinh Nghệ An ngộ độc do ăn hạt cây ngô đồng

Chủ nhật, 23/04/2017 | 03:35
Nhóm học sinh trường cấp 2 tại huyện miền núi Nghệ An trong giờ ra chơi đã nhặt hạt quả cây ngô đồng tại khuôn viên trường ăn và phải nhập viện.
 

Ông Phạm Mạnh Hùng, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú - trung học cơ sở huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, chiều 21/4 trong giờ ra chơi nhóm học sinh khối 6 và 7 tập trung dưới gốc cây ngô đồng ở khuôn viên trường. Nhiều em thấy hạt quả cây này rơi xuống đất nên rủ nhau nhặt ăn.

Một lát sau nhiều em có biểu hiện đau bụng, buồn nôn. 37 em sau đó được chuyển tới Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu để thăm khám.

37 học sinh Nghệ An ngộ độc do ăn hạt cây ngô đồng

Hạt từ quả cây ngô đồng rơi ở khuôn viên trường phổ thông dân tộc nội trú - trung học cơ sở huyện Quỳ Châu. Ảnh: Kế Kiên.

Bác sĩ Vi Văn Thắng, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu, xác định nguyên nhân các em bị ngộ độc là ăn hạt cây ngô đồng. Các trường hợp nhập viện đều được truyền dịch, giải độc, không có em nào nguy kịch.

"Hạt cây ngô đồng chứa một chất độc gây độc cho đường tiêu hoá và gan. Ăn vào sẽ xuất hiện đau đầu, nôn mửa, tiêu chảy. Nếu bị nặng có thể gây xuất huyết đường tiêu hóa, rối loạn thần kinh", bác sĩ Thắng nói và cho biết hôm nay 37 em đã xuất viện trở về nhà.

Ba ngày trước, hơn 20 học sinh tiểu học ở thị xã Cửa Lò bị ngộ độc với triệu chứng tương tự do ăn hạt quả ngô đồng ở khuôn viên trường học.

Kế Kiên - Hải Bình - vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN