Người Việt Odessa
Tin trong nước

Cảnh sát cứu hỏa TP HCM xuống Cần Thơ chữa cháy công ty may

Thứ sáu, 24/03/2017 | 02:04
Sau vài giờ bị khống chế, lửa bất ngờ bùng mạnh trở lại ở tòa nhà công ty may, lan sang khu xưởng chứa lông vũ, đe dọa hàng trăm hộ dân. Cần Thơ đã nhờ TP HCM hỗ trợ.
 

21h ngày 23/3, sau vài giờ chỉ còn âm ỉ, lửa bất ngờ bùng phát trở lại dữ dội, lan sang khu dãy nhà chứa lông vũ của Công ty Kwong Lung - Meko (chuyên về may mặc, thuộc Khu công nghiệp Trà Nóc). Đám cháy đe dọa khu dân cư sát bên. Nhiều người già, phụ nữ, trẻ nhỏ... được sơ tán.

"Chúng tôi đã đưa hơn 100 hộ dân qua trường tiểu học đối diện để đảm bảo an toàn", ông Nguyễn Hùng Việt, Bí thư phường Trà Nóc, huyện Bình Thủy nói và cho biết đang tiếp tục sơ tán thêm khoảng 100 hộ dân nữa.

Cảnh sát cứu hỏa TP HCM xuống Cần Thơ chữa cháy công ty may

Người già được cảnh sát sơ tán qua trường tiểu học để tránh hỏa hoạn. Ảnh: Cửu Long.

Công ty có hai dãy nhà 5 tầng, cách nhau vài chục mét. Lửa được cho là bén sang từ băng chuyền hàng qua lại giữa hai dãy nhà. Lực lượng chữa cháy các tỉnh lân cận tiếp tục được tăng cường để hỗ trợ Cần Thơ dập lửa.

21h30, thấy lửa bao trùm hết công ty, ông Lai (người Đài Loan, Tổng giám đốc công ty) đã ngất xỉu và được đưa lên xe cấp cứu chở đi. Trưa cùng ngày, ông Lai cho biết toàn bộ hàng hóa trong dãy nhà đã bị cháy rụi nhưng chưa thể ước tính được thiệt hại. "Khi vào bên trong, tôi thấy mọi thứ hư hại hết", ông nói.

22h15, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết đã nhờ lực lượng chữa cháy TP HCM xuống hỗ trợ dập đám cháy. 

Trao đổi với VnExpress, đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM - cho biết, đơn vị đã cử 50 cán bộ cùng 6 xe chữa cháy các loại và 3 tấn hóa chất xuống Cần Thơ hỗ trợ dập lửa. 

"Đám cháy hết sức phức tạp vì vị trí xảy ra ở tầng cao, nhà xưởng chứa nhiều chất dễ cháy. TP HCM sẽ là cánh quân cùng các tỉnh khác phối hợp với Cần Thơ dập lửa. Với sự phối hợp của nhiều lực lượng, nhiều phương tiện, tôi cho rằng đám cháy sẽ sớm được dập tắt", đại tá Bửu nói.

Đến 3h ngày 24/3, ngọn lửa chỉ được khống chế một phần, tòa nhà 5 tầng hàng nghìn m2 có dấu hiệu rệu rã, có nguy cơ sụp đổ. 

"Theo phía công ty, ước tính thiệt hại về nguyên liệu trong vụ cháy khoảng 6 triệu USD, số nguyên liệu này công ty mới nhập về để phục vụ sản xuất", đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ - cho biết. 

Cảnh sát cứu hỏa TP HCM xuống Cần Thơ chữa cháy công ty may

Đám cháy bao trùm hai dãy nhà công ty may. Ảnh: Cửu Long.

Trước đó, sau 9 giờ bùng phát, đám cháy được khống chế. Phó giám đốc Cảnh sát PCCC Cần Thơ Trần Đức Đình cho rằng, do thiếu nước và áp lực các trụ nước tại khu công nghiệp yếu nên không đủ chữa cháy, khiến hỏa hoạn kéo dài nhiều giờ.

Khoảng 9h cùng ngày, lửa bốc lên từ kho vải tại tầng 5 tòa nhà của Công ty Kwong Lung - Meko. Hàng trăm công nhân tháo chạy ra ngoài.

TP Cần Thơ huy động thêm lực lượng chữa cháy tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, An Giang, Quân khu 9, Công ty Cấp thoát nước và Công ty Công trình Đô thị Cần Thơ với 200 người cùng hàng chục xe cứu hỏa, trong đó có 4 xe thang. 

Công ty Kwong Lung - Meko chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và chế biến lông vũ kết hợp với may mặc. Nhà xưởng rộng khoảng 17.000 m2, với hơn 1.300 công nhân, đóng tại Khu công nghiệp Trà Nóc (quận Bình Thủy), cách trung tâm TP Cần Thơ khoảng 15 km.

Cửu Long


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN