Người Việt Odessa
Tin trong nước

Đà Nẵng truy trách nhiệm cán bộ 'để lọt' các công trình không phép

Thứ sáu, 24/03/2017 | 02:04
Ngoài xử lý sai phạm của nhà đầu tư, Đà Nẵng sẽ kiểm điểm trách nhiệm của các cơ quan, địa phương và cá nhân để xảy ra những vụ việc xây dựng không phép.

Ngày 23/3, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND thành phố báo cáo cụ thể 3 trường hợp xây dựng trái phép gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Cụ thể, gồm vụ xây 40 móng biệt thự ở bán đảo Sơn Trà do Công ty cổ phần Biển Tiên Sa làm chủ đầu tư, tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Central Coast của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông, và "khu phố" xây bí mật bên trong nhà kho ở quận Cẩm Lệ của Công ty TNHH Liên Hợp Thế Duy.

Đà Nẵng truy trách nhiệm cán bộ 'để lọt' các công trình không phép

Khu phố xây bí mật ở Đà Nẵng bị phát hiện có 5 người Trung Quốc đến tham quan ở thời điểm lực lượng chức năng đến kiểm tra. Ảnh: Nguyễn Đông.

Thông báo kết quả buổi làm việc, Văn phòng Thành ủy cho biết Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố kịp thời thông tin tình hình triển khai các dự án và chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy về việc xử lý các sai phạm của nhà đầu tư cũng như của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu UBND thành phố kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân đã để xảy ra vụ việc liên quan đến xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn thành phố.

Sắp tới, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng sẽ ban hành chỉ thị chuyên đề về chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, trên tinh thần đúng, sai phải rõ ràng, kỷ cương, thượng tôn pháp luật, đồng thời, đảm bảo môi trường đầu tư thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp tham gia phát triển thành phố.

Nguyễn Đông


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN