Người Việt Odessa
Tin trong nước

Bùn lạ bám lưới ngư dân tiếp tục xuất hiện Quảng Bình

Chủ nhật, 19/02/2017 | 09:23
Chất nhầy màu vàng đục, bám vào gây bẩn và nặng lưới của ngư dân đang được nhà chức trách Quảng Bình điều tra nguyên nhân.

Sáng 19/2, ông Nguyễn Hữu Hiến, Chủ tịch UBND xã Ngư Thuỷ Nam (huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình) xác nhận sau tết Nguyên đán một số ngư dân ra khơi đã gặp hiện tượng bùn lạ đóng vào lưới đánh cá.

Theo miêu tả, đây là chất nhầy màu vàng đục, bám vào gây bẩn và nặng lưới. “Tuy nhiên, chưa có tàu nào ở xã gặp sự cố mất lưới, chịu thiệt hại lớn”, ông Hiến nói.

Các ngư dân cho biết mọi năm vẫn xuất hiện bùn ở đáy biển bám vào lưới, được gọi là “bợn”. Tuy vậy, năm nay “bợn” dày đặc và keo dính khác lạ. Hiện tượng này cũng xuất hiện ở 2 xã lân cận là Ngư Thuỷ Trung và Ngư Thuỷ Bắc.

Ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Bình xác nhận đã cử cán bộ xuống địa phương ghi nhận tình hình và lấy mẫu xác định bùn lạ.

Hơn 10 ngày trước, 3 ngư dân ở thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị) gặp sự cố bùn lạ làm chìm gần 80 tấm lưới, gây thiệt hại hơn 550 triệu đồng. Theo các ngư dân, bùn lạ có màu vàng đục, dẻo, dính chặt vào lưới và có trọng lượng nặng kéo chìm nhiều tấm lưới xuống đáy biển. Tỉnh Quảng Trị lấy mẫu xác định bùn lạ và chưa có kết quả.

Vị trí ngư dân Quảng Bình gặp bùn lạ cách khoảng 60km về phía bắc so với các ngư dân Quảng Trị.

Hoàng Táo - vnexpress.net

Bùn lạ bám lưới ngư dân tiếp tục xuất hiện Quảng Bình

Bùn lạ bám vào lưới ngư dân tiếp tục được phát hiện ở tỉnh Quảng Bình, cách vị trí trước đó khoảng 60km về phía bắc. Ảnh: Hoàng Táo


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN