Người Việt Odessa
Tin trong nước

10 công dân trẻ tiêu biểu của TP HCM

Thứ tư, 04/01/2017 | 00:45
Với những thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, bắt cướp, nghệ thuật... 10 bạn trẻ đã được TP HCM chọn là công dân tiêu biểu.

Tối 3/1, lễ tuyên dương "Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM" do Thành đoàn TP HCM tổ chức đã xướng tên 10 bạn trẻ đại diện cho tầng lớp thanh niên thành phố ở hầu hết các lĩnh vực. Đây là lần tuyên dương có lượng người nhiều nhất trong hơn 10 năm qua, từ 131 đề cử đến từ 49 đơn vị.

Gương chiến sĩ lực lượng vũ trang trẻ thuộc về Lê Thanh Vủ (27 tuổi), trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Đặc nhiệm (PC45 Công an TP HCM). Về công tác từ năm 2015, anh cùng đồng đội tham gia triệt phá, truy bắt nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm. 

Không dưới chục lần anh bị chấn thương khi truy bắt cướp giật ở tốc độ cao, 2 lần chấn thương nặng phải cấp cứu, 15 lần tông thẳng vào kẻ tẩu thoát. Vủ đã đối mặt, bắt giữ hơn 100 tên cướp giật nghiện ma túy, nhiễm HIV.

10 công dân trẻ tiêu biểu của TP HCM

Bùi Vũ Nguyệt Minh và bà ngoại tại lễ tuyên dương. Ảnh: Mạnh Tùng

Gương mặt nghệ sĩ trẻ tiêu biểu thuộc về Bùi Vũ Nguyệt Minh (17 tuổi), học viên lớp 8/9 Piano hệ Trung cấp Nhạc viện TP HCM. Sinh ra trong gia đình hoàn toàn không theo nghệ thuật nhưng Minh bắt đầu học đàn lúc 5 tuổi.

Minh giành nhiều giải thưởng về piano trong nước và quốc tế, thường xuyên tham gia biểu diễn và thi tài năng ở các nước Châu Âu. Nguyệt Minh cũng là học sinh giỏi 9 năm liền.

Nữ sinh vừa đậu vào bậc dự bị đại học của Đại học Indiana (Mỹ) và được tuyển thẳng vào studio của Menahem Pressler - một trong những nghệ sĩ dương cầm hàng đầu thế giới.

Gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu được trao cho Đoàn Thiên Phúc (28 tuổi) - Giám đốc điều hành công ty cổ phần giải pháp phần mềm SetechViet. 

Tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin, Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP HCM), Phúc sang Pháp học cao học. Phúc đã phát triển ý tưởng xây dựng sản phẩm chống trộm xe máy và cho ra đời sản phẩm chống trộm xe máy bằng điện thoại di động với tên gọi S-bike. Hiện, công ty của anh cho ra thị trường hơn 500 sản phẩm S-bike đầu tiên. 

Năm 2016, Phúc tham gia và điều hành nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp như Global Shapers, Hội nghị Annual Curators Meeting (Thụy Sĩ)…

10 công dân trẻ tiêu biểu của TP HCM

Em Tô Huỳnh Phúc tại buổi lễ tuyên dương. Ảnh: Mạnh Tùng

Gương đội viên tiểu biểu là em Tô Huỳnh Phúc (12 tuổi), học sinh lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Với niềm đam mê toán học, Phúc luôn chủ động đọc tài liệu, sách, báo để nâng cao kiến thức. Năm 2016, Phúc đạt 5 huy chương vàng tại các kỳ thi Toán quốc gia và quốc tế.

Gương thanh niên làm kinh tế giỏi thuộc về anh Nguyễn Trung Hiếu (31 tuổi) chủ trại cá giống ở xã Trung Lập Hạ (huyện Củ Chi). Hiếu đã nghiên cứu thành công quy trình sản xuất cá giống lăng nha sinh sản tốt nhất, tỷ lệ trứng nở hiệu quả với chi phí thấp nhất trên thị trường. Mỗi đợt sản xuất khoảng 10 ngày thu được 1-2 triệu con giống. 

Hiện, doanh thu của trại cá giống đạt hơn 2 tỷ đồng, lợi nhuận gần 700 triệu mỗi năm. Trại cá tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương và 10 lao động thời vụ.

Gương thanh niên công nhân thuộc về Lê Duy Phúc (26 tuổi), công tác tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP HCM. Hai năm công tác, anh thực hiện 2 sáng kiến, 2 đề tài nghiên cứu khoa học và 3 giải pháp cải cách hành chính đã làm lợi cho đơn vị trên 6,1 tỷ đồng.

Gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ được trao cho Nguyễn Viết Thanh (29 tuổi), Trưởng khoa Tâm thần, Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP HCM). Trung tâm có hơn 500 học viên, gồm những bệnh nhân tâm thần và những người có tiền án, tiền sự, sống lang thang, cơ nhỡ.

Anh Thanh đã tích cực theo dõi, sàng lọc bệnh nhân theo tình trạng sức khỏe, diễn biến bệnh nhân. Năm 2016, anh đã tìm ra và liên hệ được 20 gia đình bệnh nhân và giải quyết hồi gia 14 trường hợp.

Gương thanh niên nghiên cứu khoa học là Nguyễn Lạc Hà (28 tuổi), nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử (INOMAR). Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật Hóa học loại giỏi tại Đại học Cần Thơ, anh theo học chương trình tiến sĩ và công tác tại INOMAR. 

Năm 2016, anh là chủ nhiệm của 2 đề tài nghiên cứu khoa học, tham dự 2 hội nghị khoa học quốc tế và đồng tác giả công bố 4 công trình khoa học trên các tạp chí hóa học chuyên ngành uy tín. 

Hà là tác giả chính nghiên cứu công trình "Một vật liệu khung hữu cơ kim loại titan, kết hợp hóa học vật liệu khung hữu cơ kim loại và vật liệu khung hữu cơ cộng hóa trị" đăng trên Journal of the American Chemical Society (JACS) - tạp chí chuyên ngành Hóa học uy tín nhất Hoa Kỳ.

10 công dân trẻ tiêu biểu của TP HCM

Gương sinh viên tiêu biểu thuộc về Nguyễn Xuân Giềng. Ảnh: Mạnh Tùng

Gương sinh viên tiêu biểu là Nguyễn Xuân Giềng (24 tuổi), trợ giảng tại Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP HCM). Tháng 5/2016, Giềng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp xếp loại xuất sắc (điểm số 10/10) và tốt nghiệp cử nhân loại giỏi.

Năm qua, anh đoạt giải ba quốc gia Imagine Cup, hạng mục Innovation do tập đoàn Microsoft tổ chức tại Việt Nam.

Giềng là đồng tác giả bài báo khoa học quốc tế "Applying Virtual Reality in City Planning", đăng trong kỷ yếu hội nghị quốc tế 8th International Conference Virtual, Augmented and Mixed Reality (VAMR 2016) tổ chức hồi tháng 7 tại Toronto, Canada.

Gương vận động viên trẻ thuộc về Lê Tú Chinh (20 tuổi) vận động viên điền kinh Trung tâm Thể dục Thể thao Thống Nhất. Xuất thân trong gia đình khó khăn, Chinh đã nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Năm 2008, chị tham gia vào đội tuyển điền kinh TP HCM và trở thành vận động viên đội tuyển trẻ quốc gia. Năm ngoái, Chinh đạt 7 huy chương vàng, một huy chương bạc tại các giải thi đấu quốc gia và quốc tế.

Theo vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN