Người Việt Odessa
Tin trong nước

Tổng thư ký Quốc hội: Nếu Mỹ rời TPP, các nước còn lại sẽ bàn

Thứ năm, 24/11/2016 | 02:20
Tổng thư ký Quốc hội cho hay, sau khi có thông tin từ Chủ tịch nước về cuộc gặp cấp cao TPP tại Peru (ngày 20/11), Quốc hội sẽ xem xét cụ thể vấn đề TPP.

Tại cuộc họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 ngày 23/11, nhiều hãng tin nước ngoài đã nêu câu hỏi về chủ trương của Việt Nam với Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sau kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, vừa qua có nước đã phê chuẩn Hiệp định (Hạ viện Nhật Bản - P.V); với Việt Nam, sau khi Chủ tịch nước báo cáo kết quả tham dự Hội nghị APEC 2016 và cuộc gặp cấp cao TPP tại Peru, Quốc hội sẽ xem xét cụ thể vấn đề.

Theo ông Phúc, những vấn đề liên quan đến TPP trước và sau kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ mới đây có thể diễn biến khác nhau, trong trường hợp Mỹ không tham gia TPP, các nước sẽ ngồi lại bàn với nhau. “Việt Nam mong muốn tham gia TPP và đã rất nỗ lực”, ông Phúc nói.

Tổng thư ký Quốc hội: Nếu Mỹ rời TPP, các nước còn lại sẽ bàn

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời câu hỏi của báo giới tại cuộc họp báo. Ảnh: Giang Huy.

Với dự án Luật về hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết qua các ý kiến thảo luận của đại biểu tại kỳ họp cho thấy còn nhiều ý kiến khác nhau, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Tổng thư ký gửi phiếu xin ý kiến đại biểu. 

Căn cứ vào kết quả xin ý kiến, Quốc hội thống nhất chưa thông qua 2 dự án luật nêu trên tại kỳ họp thứ 2, giao Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra tiếp tục rà soát, nghiên cứu tiếp thu ý kiến đại biểu để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2017).

Theo vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN