Người Việt Odessa
Tin trong nước

30 quân nhân giải cứu 132 khách đi tàu bị lũ vây

Chủ nhật, 16/10/2016 | 01:55
9h ngày 15/10, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình huy động 30 quân nhân, tiếp cận vị trị tàu SE 19 bị mắc kẹt tại ga Lệ Sơn để giải cứu hành khách.

Mưa lớn những ngày qua khiến nước sông Gianh (Quảng Bình) lên cao, sạt lở mái ta luy âm nền đường sắt Bắc Nam tại vị trí cách ga Lệ Sơn (huyện Tuyên Hóa) khoảng 1 km về phía bắc. Điểm sạt lở dài 90 mét, sâu hơn 10 mét. 

Đoàn tàu SE 19 bị mắc kẹt giữa khu vực sạt lở từ ngày 14/10, trên tàu có 132 hành khách trong đó có 96 khách quốc tế. Đến sáng 15/10, lương thực trên tàu chỉ còn để cung cấp thêm một bữa ăn, trong khi dầu máy đã hết để chạy điều hòa.

30 quân nhân giải cứu 132 khách đi tàu bị lũ vây

Đoàn tàu SE 19 mắc kẹt gần ga Lệ Sơn. Ảnh: Hoàng Táo

30 quân nhân giải cứu 132 khách đi tàu bị lũ vây

Các quân nhân tham gia ứng cứu tàu SE 19. Ảnh: Hoàng Táo

9h ngày 15/10, khoảng 30 quân nhân và 2 cano có mặt gần khu vực sạt lở, mang theo lương thực, dầu máy tiếp cận đoàn tàu SE 19, cùng đi có Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Lê Minh Ngân.

30 quân nhân giải cứu 132 khách đi tàu bị lũ vây

Cano quân đội tiếp cận vị trí tàu mắc kẹt. Ảnh: Hoàng Táo

Nhà chức trách lên phương án dùng cano chở hành khách từ vị trí tàu mắc kẹt ra quốc lộ 12a, sau đó xe khách của phía đường sắt đưa khách vào ga Đông Hà (Quảng Trị). Ông Ngân yêu cầu phía đường sắt phối hợp với quân đội đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách.

30 quân nhân giải cứu 132 khách đi tàu bị lũ vây

Khách quốc tế trên tàu SE 19 được quân đội giải cứu. Ảnh: Hoàng Táo

Tàu SE19 xuất phát từ Hà Nội lúc 20h10 ngày 13/10. Tàu đến Quảng Bình và mắc kẹt ở khu gian Lệ Sơn - Minh Lệ lúc 4h sáng 14/10.

 

Hoàng Táo - vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN