Người Việt Odessa
Tin trong nước

Tìm thấy tượng Phật bà nghìn tay nghìn mắt bị đánh cắp

Chủ nhật, 09/10/2016 | 02:55
Cơ quan chức năng và nhân dân tìm thấy pho tượng cổ Phật bà nghìn tay nghìn mắt, rước trở lại chùa Mễ Sở (Hưng Yên), tuy nhiên pho tượng đã bị hư hỏng nặng.

Ngày 8/10, Công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cho biết, pho tượng cổ Phật bà nghìn tay nghìn mắt tại chùa Mễ Sở đã được cơ quan chức năng và nhân dân tìm thấy. 

Sáng cùng ngày, người dân huyện Văn Giang đi làm đồng phát hiện pho tượng Phật bà lớn vứt dưới vệ đường cao tốc 5B Hà Nội - Hải Phòng, gần chân ruộng, cách chùa Mễ Sở khoảng 8 km nhưng không còn tay, mắt. Chính quyền địa phương cùng nhân dân, các phật tử chùa Mễ Sở đã đến, tổ chức rước tượng về chùa làm lễ an vị và sửa chữa.

Theo nhận định của lực lượng chức năng, có thể thấy bức tượng quá lớn không thể cất giấu cũng như mang đi tiêu thụ, kẻ xấu đã bẻ hết tay, mắt của pho tượng, rồi mang ra vệ đường cao tốc nơi ít người dân qua lại vứt nhằm phi tang.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Giang đang tập trung truy bắt các đối tượng đã phá khóa, đột nhập chùa Mễ Sở, đánh cắp, hủy hoại pho tượng cổ.

Tượng Phật bà quan thế âm nghìn tay nghìn mắt tại chùa Mễ Sở bị nhóm trộm đột nhập lấy cắp vào rạng sáng 29/9. Đây là pho tượng Phật cổ, quý với 1.113 tay và 1.113 mắt; tổng chiều cao 2,8 m, được chế tác bằng gỗ mít, trong đó riêng tượng Phật ngồi cao 140 cm.

 Giang Chinh - vnexpress.net

Tìm thấy tượng Phật bà nghìn tay nghìn mắt bị đánh cắp

Pho tượng Phật bà nghìn tay nghìn mắt tại chùa Mễ Sở trước khi bị đánh cắp. Ảnh: Tư liệu 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN