Người Việt Odessa
Tin trong nước

Ứng trước 3.000 tỷ đồng bồi thường cho người dân 4 tỉnh miền Trung

Thứ bảy, 01/10/2016 | 03:21
Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế sẽ dùng 3.000 tỷ đồng để bồi thường cho người dân bị thiệt hại bởi sự cố môi trường biển.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám cho biết, trong cuộc họp ngày 30/9, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã đồng ý ứng trước 3.000 tỷ đồng cho 4 tỉnh miền Trung. 

"Các tỉnh sẽ dùng số tiền trên để triển khai giải ngân cho các đối tượng cần thiết trong diện hưởng chính sách bồi thường do sự cố môi trường biển", Thứ trưởng Tám nói.

Ứng trước 3.000 tỷ đồng bồi thường cho người dân 4 tỉnh miền Trung

Theo kế hoạch ngư dân sẽ nhận tiền hỗ trợ trong tháng 10. Ảnh: Hoàng Táo.

Trước đó, ngày 29/9, Chính phủ ra quyết định về định mức bồi thường thiệt hại cho người dân miền Trung. Chủ tàu cá công suất từ 800 CV trở lên không thể ra khơi sau sự cố môi trường biển sẽ nhận tiền bồi thường hơn 37 triệu đồng/tháng, ngư dân nhận gần 9 triệu đồng.

Theo Thứ trưởng Tám, các tỉnh sẽ căn cứ vào định mức chung để tính tổng mức thiệt hại. "Công việc này dự kiến hoàn thành từ ngày 5 đến 10/10", ông Tám nói và cho biết dự kiến tiền bồi thường thiệt hại sẽ đến tay người dân trong tháng 10.

Theo vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN