Người Việt Odessa
Tin trong nước

Ký kết 5 biên bản hợp tác Việt Nam – Nhật Bản

Thứ năm, 15/09/2016 | 03:38
Lễ ký kết hợp tác giữa Bộ TT&TT Việt Nam với Bộ Nội vụ & Truyền thông Nhật Bản diễn ra chiều nay, 14/9/2016, tại trụ sở Bộ TT&TT với 5 biên bản hợp tác vừa được ký kết.

Tham dự Lễ ký kết, về phía Việt Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ TT&TT, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post).

Về phía Nhật Bản có Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ & Truyền thông Nhật Bản Jiro Akama, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, cùng các cán bộ Bộ Nội vụ & Truyền thông Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, và đại diện các doanh nghiệp như Bưu chính Nhật Bản (Japan Post), Công ty TNHH Hitachi và Ngân hàng Sumitomo Mitsui.

Ký kết 5 biên bản hợp tác Việt Nam – Nhật Bản
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng khẳng định: “Việt Nam – Nhật Bản là đối tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Riêng trong lĩnh vực TT&TT, hai nước đã có quá trình hợp tác lâu dài, sâu rộng, hai bên cùng có lợi, trên tất cả các hoạt động như quản lý nhà nước, đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực... . Sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các đối tác, doanh nghiệp hai nước Việt Nam – Nhật Bản đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của các lĩnh vực CNTT, bưu chính, tần số vô tuyến điện, an toàn thông tin... tại Việt Nam thời gian qua”.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, những biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ TT&TT và Nội vụ & Truyền thông lần này khẳng định sự tiếp tục hợp tác toàn diện giữa hai Bộ trong thời gian tới. Việc ký kết hợp tác hôm nay sẽ nâng quan hệ hợp tác lên tầm cao mới, thành công hơn, hiệu quả hơn, góp phần tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản.

Bày tỏ sự vui mừng khi được tham dự lễ ký kết hợp tác giữa hai Bộ, đặc biệt là giữa Vietnam Post với Japan Post, Hitachi và ngân hàng Sumitomo Mitsui, Thứ trưởng thường trực Jiro Akama cũng chia sẻ kỳ vọng thông qua việc trao đổi các biên bản ghi nhớ và ký kết hợp đồng lần này, mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực TT&TT giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản sẽ tiếp tục được phát triển và thắt chặt hơn nữa trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ buổi lễ, đã có 5 biên bản được ký kết và trao đổi, gồm: Biên bản ghi nhớ hợp tác khung giữa Bộ TT&TT Việt Nam với Bộ Nội vụ & Truyền thông Nhật Bản; Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tần số giữa Cục Tần số Vô tuyến điện – Bộ TT&TT với Cục Tần số - Bộ Nội vụ & Truyền thông Nhật Bản; Biên bản hợp tác trong lĩnh vực bưu chính giữa Bộ TT&TT Việt Nam với Bộ Nội vụ & Truyền thông Nhật Bản; Hợp đồng tư vấn trong lĩnh vực bưu chính giữa Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) với Bưu chính Nhật Bản (Japan Post); Hợp đồng kinh doanh giữa Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam với Công ty TNHH Hitachi và Ngân hàng Sumitomo Mitsui.

“Những nội dung thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ TT&TT và Nội vụ & Truyền thông đã thể hiện rõ khung định hình hợp tác, mở ra những nội dung hợp tác cụ thể, tạo điều kiện cho các cơ quan đơn vị thuộc 2 Bộ và doanh nghiệp TT&TT của 2 nước thực hiện cụ thể hóa những nội dung hợp tác trong thời gian tới”, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post Đỗ Ngọc Bình chia sẻ thêm.

Một số hình ảnh Lễ ký kết chiều 14/9/2016.

Ký kết 5 biên bản hợp tác Việt Nam – Nhật Bản
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn và Thứ trưởng Bộ Nội vụ & Truyền thông Jiro Akama thực hiện nghi lễ trao biên bản hợp tác khung giữa hai Bộ. Ảnh: Thái Anh
Ký kết 5 biên bản hợp tác Việt Nam – Nhật Bản
Ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện trao biên bản ghi nhớ với Cục Tần số của Bộ Nội vụ & Truyền thông Nhật Bản trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn. Ảnh: Thái Anh
Ký kết 5 biên bản hợp tác Việt Nam – Nhật Bản
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng và Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ & Truyền thông Nhật Bản Jiro Akama ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực bưu chính giữa hai Bộ. Ảnh: Thái Anh
Ký kết 5 biên bản hợp tác Việt Nam – Nhật Bản
Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Vietnam Post, cùng ký kết hợp đồng kinh doanh với lãnh đạo Hitachi và Sumitomo Mitsui. Ảnh: Thái Anh
Ký kết 5 biên bản hợp tác Việt Nam – Nhật Bản
Bà Chu Thị Lan Hương, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Post, cùng đại diện Japan Post ký hợp đồng tư vấn cho 3 trung tâm chia chọn vùng của Vietnam Post. Ảnh: Thái Anh

Theo infonet.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN