Người Việt Odessa
Tin trong nước

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giao lưu với thủ khoa Hà Nội

Chủ nhật, 21/08/2016 | 05:02
“Chinh phục đỉnh cao đã khó khăn, vượt lên chính mình càng gian nan gấp bội. Để đạt được những điều đó cần quá trình kiên trì rèn luyện và có đam mê”, xạ thủ vừa giành huy chương vàng tại Olympic Rio 2016 chia sẻ.

Sáng 20/8, tại Cung văn hóa thể thao thanh niên Hà Nội, đại tá Hoàng Xuân Vinh đã có buổi giao lưu với 100 thủ khoa xuất sắc của các trường đại học về bí quyết chiến thắng, chinh phục đỉnh cao.

Chia sẻ niềm xúc động, tự hào khi xem lại giây phút bắn xong viên đạn cuối cùng trong kỳ Olympic, xạ thủ Vinh nói: “Chinh phục đỉnh cao đã khó khăn, vượt lên chính mình càng gian nan gấp bội. Để đạt được những điều đó cần quá trình kiên trì rèn luyện và có đam mê”.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giao lưu với thủ khoa Hà Nội

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giao lưu cùng các thủ khoa xuất sắc Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng.

Có bạn trẻ thắc mắc, tại sao khi hát vang bài Quốc ca Việt Nam trong giờ phút nhận huy chương vàng, anh không òa khóc như mọi người thường vẫn làm, xạ thủ Vinh cho biết, bản thân ít khóc và khóc trước mọi người thì không bao giờ. “Trong giờ phút đó nếu khóc tôi sẽ cảm thấy mình mềm yếu nên đã rất cố gắng kiềm chế”, xạ thủ nói. 

Tuy đã phá được kỷ lục lịch sử tham gia thế vận hội của thể thao Việt Nam nhưng Hoàng Xuân Vinh cho biết không ngủ quên trong chiến thắng, mục tiêu của anh vẫn còn ở phía trước. Trở về sau Olympic anh tiếp tục rèn luyện để chinh phục huy chương tại đấu trường Asiad.

Được hỏi về khả năng thành công ở đấu trường Asiad, Hoàng Xuân Vinh cho biết anh đặt niềm tin vào đam mê và sự cố gắng rèn luyện không mệt mỏi của bản thân. “Tôi là người tự ái, sau mỗi thất bại cảm thấy rất khổ sở. Nên tôi quyết tâm rèn luyện để đạt được thành công tại Asiad”, Hoàng Xuân Vinh chia sẻ.

Cũng trong buổi giao lưu, hai đại diện thủ khoa xuất sắc là Đinh Xuân Chung (Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội) và Vũ Thị Thu Huyền (Đại học Phòng cháy chữa cháy) chia sẻ bí quyết thành công. 

Đinh Xuân Chung là con út trong gia đình 5 anh chị em. Bố là thương binh trong kháng chiến chống Mỹ, mẹ phải lao động cực nhọc để nuôi con. Chung ý thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên luôn cố gắng đạt được thành tích cao trong học tập, coi đó là niềm an ủi đối với những vất vả của người thân.

“Bố em luôn dạy, khi gặp khó khăn, việc đầu tiên con làm không phải là đi tìm sự giúp đỡ của người khác mà tự tìm cách vượt qua khó khăn. Đó luôn là động lực để em cố gắng và vượt lên chính mình”, Chung nói và cho biết tiếp tục rèn luyện, tích lũy kiến thức để trở thành giảng viên đại học, giúp đỡ và nuôi dưỡng ước mơ cho sinh viên các thế hệ sau.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giao lưu với thủ khoa Hà Nội

Thủ khoa Vũ Thị Thu Huyền và xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Ảnh: Thanh Tùng.

Nhắc đến Đại học Phòng cháy chữa cháy, ấn tượng đầu tiên thường là những chàng trai khỏe mạnh. Nhưng thành tích của cô gái nhỏ nhắn Vũ Thị Thu Huyền khiến mọi người có một cái nhìn khác. Huyền chia sẻ, con gái học Phòng cháy chữa cháy gặp nhiều khó khăn, từ sinh hoạt đến tập luyện. Vì mong muốn góp phần nào đó giúp đỡ mọi người, bảo vệ và phát triển đất nước, em đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn.

Được hỏi về bí quyết thành công trong học tập, Huyền cho biết: “Em không có biết quyết gì cả. Em tự nhận thấy mình không được thông mình nên chăm chỉ, luôn học hỏi và nỗ lực làm hết sức có thể”. 

Huyền từng đạt nhiều giải cao trong nghiên cứu khoa học ở trường, đồng thời cũng đạt nhiều huy chương trong hoạt động thể thao. Trong đó có huy chương vàng môn võ Taekwondo ở chung kết võ thuật thanh niên Công an nhân dân. 

Khép lại buổi giao lưu, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nhắn thủ các thủ khoa: “Tôi mong thế hệ trẻ hãy nuôi dưỡng trong mình khát khao chiến thắng, luôn cố gắng vượt lên chính mình để chinh phục đỉnh cao, góp phần xây dựng đất nước tốt đẹp hơn”.

 

Phan Xâm - vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN