Người Việt Odessa
Tin trong nước

'Formosa, bauxite Tây Nguyên' sẽ tiếp tục lên bàn nghị sự Quốc hội

Thứ tư, 17/08/2016 | 03:42
Các vấn đề cử tri và đại biểu Quốc hội quan tâm như khắc phục hậu quả môi trường biển do Formosa Hà Tĩnh gây ra, khai thác bauxite... sẽ được đưa vào nội dung kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 14.

Chiều 16/8, Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận về kết quả kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 14.

Ông Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, cho biết nhiều cử tri đang quan tâm đến các dự án nghìn tỷ không phát huy hiệu quả. Vì vậy, Chính phủ cần có báo cáo đánh giá các dự án nổi cộm về chậm tiến độ, "đắp chiếu" mà báo chí phản ánh vừa qua. Đặc biệt, Chính phủ cần báo cáo tình hình một số dự án lớn, như dự án khai thác bauxite Tây Nguyên. 

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải, vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là nợ công, ô nhiễm môi trường biển do Formosa Hà Tĩnh gây ra.

"Chính phủ nên có một báo cáo về vấn đề khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra tại kỳ họp tới, về đền bù cho ngư dân, về công nghệ xử lý môi trường...", ông Hải nói.

'Formosa, bauxite Tây Nguyên' sẽ tiếp tục lên bàn nghị sự Quốc hội

Thường vụ Quốc hội lấy ý kiến chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2. Ảnh: Đoàn Loan.

Tiếp thu các ý kiến nêu trên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu, trong kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 14, phải bổ sung nội dung về khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra, tình hình triển khai dự án bauxite Tây Nguyên, các dự án nghìn tỷ đang đắp chiếu...

"Vừa rồi tiếp xúc cử tri, nhiều người quan tâm có bao nhiêu dự án nghìn tỷ đang đắp chiếu hoặc bị thua lỗ, xử lý trách nhiệm như thế nào. Đây là tâm điểm của dư luận", bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói. 

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá 14 dự kiến diễn ra từ ngày 20/10 đến 18/11. Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ tại hội trường.

Tháng 5/2009, Chính phủ đã gửi tới các đại biểu Quốc hội báo cáo về dự án bauxite. Theo đó, Chính phủ nêu “có cơ sở để tin cậy và an tâm về hiệu quả kinh tế” đối với hai dự án khai thác bauxite Tân Rai và Nhân Cơ.

Tháng 7/2016, Chính phủ gửi đến các vị đại biểu Quốc hội báo cáo tình hình, nguyên nhân, hậu quả và giải pháp khắc phục sự cố môi trường gây hải sản chết bất thường tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Báo cáo này khẳng định nguyên nhân là do các độc tố Phenol, Xyanua từ nguồn thải của Công ty Formosa Hà Tĩnh.

Theo vnexpresss.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN