Người Việt Odessa
Tin trong nước

10 người chết do đợt mưa lũ mới ở miền Bắc

Thứ tư, 11/10/2017 | 09:07
Đợt mưa lan rộng hầu khắp các tỉnh miền Bắc hai ngày đầu tháng 8 đã làm 10 người chết, 12 người bị thương. Mưa có thể giảm từ ngày mai theo dự báo của cơ quan khí tượng.

Cơ quan khí tượng ghi nhận trong đêm 2/8, Bắc Bộ có mưa phổ biến 10-30 mm, một số nơi cao hơn như Quảng Ninh 50-70 mm. Hiện tại, khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang có mưa to. 

Dự báo trong ngày và đêm nay, mưa tiếp tục bao phủ toàn Bắc Bộ, riêng Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang và vùng Tây Bắc sẽ có mưa lớn to, tổng lượng 50-100 mm. Từ ngày mai, mưa ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ giảm nhanh.

10 người chết do đợt mưa lũ mới ở miền Bắc

Người dân phường Phương Nam, TP Uông Bí (Quảng Ninh) tranh thủ đi kích điện bắt cá lúc nước lũ dâng. Ảnh: Giang Chinh.

Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, mưa lũ trong hai ngày đầu tháng 8 đã làm 10 người chết, trong đó Cao Bằng 3 người, Lai Châu và Lạng Sơn mỗi tỉnh 2 người, Sơn La, Bắc Giang và Yên Bái mỗi tỉnh một người. Mưa lũ cuốn trôi gần 80 ngôi nhà ở các tỉnh Quảng Ninh, Điện Biên, làm ngập gần 3.500 ngôi nhà khác.

Đồi núi ngậm nước, nguy cơ sạt lở cao khiến chính quyền các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Kạn, Lào Cai, Bắc Giang phải di dời gần 600 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Xã đảo Việt Hải (Hải Phòng) bị “ngâm” trong nước 4 ngày, sáng nay nước tiếp tục dâng thêm 10 cm nữa, nơi sâu nhất ngập gần 2 m. 

Tại Quảng Ninh, lực lượng chức năng di dời khẩn cấp các hộ dân tại phường Yết Kiêu, TP Hạ Long ra khỏi vùng ngập sâu. Sáng nay, mưa chưa tạnh khiến nhà cửa bị nước lụt bao vậy. Một số phường xung quanh như Hà Khánh, Cao Xanh cũng bắt đầu ngập. Tại ngã ba Tiên Yên - Ba Chẽ, lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nước dâng cao mấp mé mặt đê. Chính quyền cho biết nếu mưa to tiếp diễn thì đê có nguy cơ vỡ.

Tại Sơn La, đoạn quốc lộ 6 chạy qua huyện Yên Châu, hàng nghìn mét khối đất đá từ trên đồi cao sạt lở khiến giao thông bị ách tắc trong nhiều giờ. Đến đêm 2/8, lực lượng cứu hộ khai thông được 1/2 làn đường theo chiều Sơn La - Hà Nội, còn chiều ngược lại vẫn bị tắc.

Tại Lạng Sơn, đến 3h sáng 3/8, mực nước sông Kỳ Cùng dâng cao, xấp xỉ báo động 2. Nước tràn vào chợ Giếng Vuông, TP Lạng Sơn, khiến khu vực này bị ngập cục bộ khoảng 50 cm. Hiện tại, nước rút chậm, người dân bắt đầu dọn dẹp.

Tại Bắc Giang, mưa suốt đêm về sáng khiến tuyến đường Hoàng Văn Thụ, khu vực quảng trường TP Bắc Giang ngập nặng. Mưa lớn cũng làm hơn 4.000 ha lúa ở địa phương này chìm trong nước, hư hỏng hoàn toàn.

Trước đó, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 25/7 đến 31/7 ở Quảng Ninh đã làm 17 người thiệt mạng, 15 người bị thương, 2.500 du khách mắc kẹt ở đảo Cô Tô suốt một tuần. Khoảng 3.700 hộ dân, trường học, bệnh xá bị ngập lụt, tài sản, hoa màu của người dân mất trắng, giao thông hư hỏng.

Đợt mưa lớn thứ hai lan rộng toàn miền Bắc từ đêm 31/7 đến nay, tâm mưa rơi vào các tỉnh miền núi phía Bắc. Nhiều địa phương như Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Lạng Sơn… chịu ảnh hưởng nặng của sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Hoàng Phương - vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN