Trong bài phát biểu của mình, Yunker kêu gọi thành lập những chức vụ lãnh đạo mới ( Tổng thống EU do các công dân bầu, Bộ trưởng tài chính) , mở rộng Senghen và sự bắt buộc phải chuyển sang đồng euro, thay đổi các nguyên tắc bỏ phiếu và thành lập các cơ quan kiểm tra, cũng như những sáng kiến gián tiếp liên quan tới Ukraine.
Yunker cũng kêu gọi mở rộng EU tại vùng Ban căng, nhưng loại Thổ nhĩ kỳ trở thành thành viên trong triển vọng tương lai. Ngoài ra Yunker kiên trì đòi thành lập liên minh quốc phòng, tồn tại song song với NATO. Ông còn nhấn mạnh, ngày 29/3/2019 Anh chấm dứt là thành viên của EU.
Theo lời Yunker, kinh tế EU hồi phục đã 5 năm liên tục và bây giờ là sự hồi phục của tất cả các nước thành viên, không có ngoại lệ " tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong vòng 9 năm cuối . 10 năm sau khi bắt đầu khủng hoảng, cuối cùng châu Âu đã trở lại trạng thái bình thường".
Yunker nhắc lại hồi tháng 3, Ủy ban châu Âu giới thiệu cuốn sách Trắng về tương lai EU, trong đó gồm 5 kịch bản có thể thấy EU trong năm 2025:" Tới bây giờ những kịch bản đó được bàn luận, đôi khi xé ra thành mảnh" và nói thêm, ông đề nghị quan điểm của mình " kịch bản thứ 6".
Yunker nhấn mạnh, trong kịch bản của ông có 3 nguyên tắc luôn tồn tại trong nền tảng của EU- tự do, bình đẳng và công bằng. Trong đó ông nêu rõ, trong EU không thể có công dân hạng hai- tức là tất cả các nước cần được công bằng tiếp cận với y tế và được nhận mức lương như nhau đối với một công việc. Ông nói:" Thật vô lý, chúng ta có cơ quan chung kiểm tra sự chấp hành các chuẩn ngân hàng, nhưng lại không có cơ quan kiểm tra về lao động".
Theo lb.ua