Người Việt Odessa
Tin thế giới

Ý công bố hợp pháp hoá hàng loạt cho những người lao động nhập cư nước ngoài

Thứ sáu, 15/05/2020 | 02:08
Chính phủ Ý tạm thời quyết định hợp pháp hoá cho các lao động nhập cư người nước ngoài không có thẻ định cư, tuy nhiên không thể về nước do corona virus.

Những người nước ngoài làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc dịch vụ, có thể nhận thẻ định cư thời hạn nửa năm nếu như họ nhập cảnh vào Ý trước 8/3/2020. Họ có quyền nhận thẻ định cư và làm việc, được sống hợp pháp, được tiếp cận với các dịch vụ nhà nước, trong đó có dịch vụ y tế.

Để nhận được hình thức hợp pháp hoá nêu trên, người nước ngoài cần chứng minh họ có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dịch vụ, nông nghiệp. Các ứng cử viên cần nộp đơn từ 1-15/6/2020.

Kể cả nhân viên và người tuyển dụng đều có thể xin nhận thẻ định cư nói trên. Nếu là nhân viên lao động có giấy phép tạm cư trú hết hạn 31/10/2019, có thể nhận thẻ định cư tạm thời 6 tháng với giá 160€. Nếu nhà tuyển dụng đứng ra xin cho nhân viên của mình, thì phải trả 400€ cộng thêm các đóng góp bổ sung và thuế.

Theo đánh giá của Corriere Della Sera, sẽ có khoảng 260 ngàn người lao đông nhập cư ở Ý liên quan đến việc hợp pháp hoá.

Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN