Bà nêu rõ:
"Những gì chúng ta thấy hiện nay ở tất cả các nước trên toàn thế giới - đó là khủng hoảng niềm tin. Đó là khủng hoảng niềm tin giữa những người dân và nhà nước. Chúng tôi rất lo ngại, bởi vì nếu bây giờ công việc tiêm chủng vacxin chống covid trên thế giới bị đổ bể, thì điều này sẽ ảnh hưởng thảm hoạ đến những chương trình miễn dịch khác. Chúng ta sẽ bị mất đi sự can thiệp quan trọng nhất, cho phép chống bệnh dịch".
Bà nêu 4 yếu tố ảnh hưởng đến niềm tin: Trước hết đó là truyền thông với dân chúng, tiếp theo là nguồn gốc thông tin, nhờ sự giúp đỡ của nó, có thể hình thành những ý kiến của người dân. Thứ ba là những người xung quanh và cuối cùng là các đại diện chính quyền và các nhân viên y tế cần phải trở thành những nhân vật gương mẫu, điển hình trong việc thực hiện tiêm chủng vacxin. Đại diện của WHO nhấn mạnh, người dân sẽ tin tưởng vào vacxin khi nhìn thấy các nhân viên y tế, các nhà chính trị thực hiện tiêm chủng cho mình.
Theo podrovnoti