Người Việt Odessa
Tin thế giới

WHO ra tuyên bố gây sốc: Đại dịch covid "nuốt" thế giới

Thứ tư, 21/07/2021 | 01:50
Thế giới bắt đầu liên tục bị tách rời xa kết thúc đại dịch covid, bởi xuất hiện các chủng covid mới có khả năng kháng lại vacxin.

Trên đây là tuyên bố của chuyên gia thuộc Tổ chức y tế Thế giới (WHO) Maria Van Kerkkhov.
Theo lời bà, hiện nay thế giới đang trong trạng thái nguy hiểm, bởi mọi người không tuân thủ các biện pháp hạn chế, cách ly, cũng như tại các nước quá trình tiêm chủng vacxin ngừa covid tiến hành với tốc độ chưa đủ.
"Chúng ta đang ở trong tình hình nguy hiểm. Tình hình mỗi ngày càng trở nên phức tạp hơn và chúng ta ngày càng cách xa sự kết thúc của đại dịch này".

Chỉ trong tuần cuối, số lượng các ca lây nhiễm mới covid tăng 11,5%, trong đó tỷ lệ ca tử vong tăng 1%.
WHO cũng khuyến cáo không nên sử dụng phối hợp các loại vacxin ngừa covid từ các nhà sản xuất khác nhau, bởi vì hiệu quả của sự phối hợp tác dụng ít được nghiên cứu. Câu hỏi, có cần tái tiêm chủng lại hay không, cần dựa trên các cơ sở dữ liệu nghiên cứu khoa học.

Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN