Người Việt Odessa
Tin thế giới

WHO khuyến cáo tiêm chủng vacxin chống covid cho những người thậm chí trước đây từng trải qua Covid-19

Thứ ba, 16/02/2021 | 02:09
Trong các trường hợp bệnh covid diễn biến nhẹ, miễn dịch tự nhiên có thể không đầy đủ.

Tiêm chủng vacxin chống covid cần tiến hành thậm chí cả đối với những người trước đây từng đã trải qua nhiễm và khỏi bệnh covid.
Trên đây là cảnh báo trong cuộc họp báo ngày 15/2 của cán bộ khoa học hàng đầu WHO Sumia Svaminatan:
"Chúng tôi khuyến cáo tiêm chủng, không phụ thuộc vào người đó trước đây đã từng trải qua covid hay chưa".
Bà thừa nhận đa số những người trải qua covid, cơ thể sản sinh ra kháng thể, nhưng trong đó có một số trường hợp miễn dịch tự nhiên không đầy đủ, đặc biệt là ở những người từng bị nhiễm covid, nhưng không có triệu chứng, hoặc diễn bệnh ở thể nhẹ.

"Những trường hợp như vậy, nếu bây giờ tiêm vacxin, thì vacxin sẽ có tác dụng tăng cường miễn dịch".
Đồng thời bà không thể nêu thời gian miễn dịch sẽ kéo dài được bao lâu nếu được tiêm chủng, tức là miễn dịch lặp lại, bởi vì câu hỏi này chưa được nghiên cứu đến kết quả cuối cùng.

Theo segodnia


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN