Người Việt Odessa
Tin thế giới

WHO: Không thể chặn Covid-19 nếu chỉ sử dụng biện pháp cách ly

Thứ tư, 25/03/2020 | 01:34
Không thể chặn lây lan Covid-19 chỉ bằng biện pháp đóng cửa biên giới và tiến hành cấm toàn bộ sự di chuyển trong nước, mà cần phải đồng loạt tiến hành thử test Covid mọi người để tìm ra những người nhiễm Covid sau đó cách ly họ cùng với việc cách ly những người đã từng tiếp xúc với họ.

Trên đây là tuyên bố của quyền giám đốc Tổ chức y tế thế giới (WHO) Maikl Raial trong chương trình tác giả Eldriu Marra trên kênh BBC.
Theo lời ông, để đấu tranh hiệu quả với Covid-19 và không để xảy ra bùng phát dịch bệnh lặp lại, cần phải ứng dụng thêm các biện pháp bổ sung. Theo lời Raial, cần chú ý tập trung phát hiện những người mắc bệnh và cách ly họ, cộng thêm cách ly những người đã từng tiếp xúc với họ.

"Nếu bây giờ chúng ta không áp dụng các bước nghiêm túc, thì sau khi các biện pháp hạn chế đi lại được dỡ bỏ, thì nguy cơ lây lan dịch bệnh lại bùng phát trở lại" - chuyên gia dịch tễ
Raial kết luận.

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN