Người Việt Odessa
Tin thế giới

WHO cảnh báo về nguy cơ bị lây nhiễm lặp lại bởi các chủng mới Covid-19

Thứ bảy, 13/02/2021 | 01:35
Virus covid Nam Phi có khả năng lây nhiễm thậm chí ngay cả đối với những người có kháng thể.

WHO cảnh báo về nguy cơ bị lây nhiễm lặp lại bởi các chủng mới Covid-19

Tại Nam Phi ghi nhận được những ca tái nhiễm bởi các chủng mới Covid-19 ngay cả với những người trước đây đã từng bị nhiễm Covid-19, sau đó khỏi bệnh.

Trên đây là tuyên bố cùa cán bộ khoa học thuộc Tổ chức y tế Thế giới (WHO) Sumia Svaminatan.
Theo lời bà, hiện nay WHO nhận báo cáo từ Nam Phi về những người bị tái nhiễm bởi các chủng virus covid mới: "Những người trước đây từng bị nhiễm covid, bây giờ có thể bị tái nhiễm lại".

Bà thông báo, hiện nay WHO đang theo dõi tính hiệu quả của vacxin chống covid. Theo lời bà, vacxin có thể giúp cho con người không bị nhiễm bệnh nặng, nhưng hiện chưa biết vacxin có thể hoàn toàn bảo vệ được con người hay không, vì thế sau khi được tiêm chủng vacxin chống covid, mọi người vẫn cần thiết phải tuân thủ các quy định đeo khẩu trang, giữ khoảng cách xã hội và thường xuyên rửa tay.
Cần nhắc lại là, vacxin AstraZenesa chỉ đạt hiệu quả 10% đối với Covid-19 chủng Nam Phi.

Theo segodnia


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN