Người Việt Odessa
Tin thế giới

WHO: Các nước châu Âu có thể tránh được đóng cửa với điều kiện tỷ lệ đeo khẩu trang của toàn dân đạt 95%

Thứ sáu, 20/11/2020 | 01:59
Trong buổi họp báo ngày 19/11, Giám đốc Cục châu Âu thuộc Tổ chức y tế Thế giới (WHO) Hans Kluge tuyên bố, các nước châu Âu có thể tránh được phải đóng cửa toàn bộ chỉ với một điều kiện - đại đa số người dân chấp hành chế độ đeo khẩu trang.

Cần lưu ý là, tuần qua tại châu Âu chiếm một nửa số ca nhiễm mới Covid-19 trên toàn cầu. Tình hình tại các nước châu Âu rất phức tạp, chính phủ của các nước tăng cường các biện pháp cách ly, thậm chí đóng cửa toàn bộ đất nước.
"Có thể tránh được đóng cửa toàn bộ, tôi giữ quan điểm - đóng cửa - là biện pháp cuối cùng. Nếu như đeo khẩu trang đạt 95% dân chúng, thì các biện pháp cách ly sẽ không cần thiết" - tuyên bố của Hans Kluge, đại diện WHO.

Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN