Người Việt Odessa
Tin thế giới

Vụ vỡ đập thủy điện: Hàng trăm nạn nhân mất tích và tử nạn, dân Lào điêu đứng

Thứ năm, 26/07/2018 | 01:43
Có hơn 10.000 người đã bị ảnh hưởng bởi vụ vỡ đập thủy điện kinh hoàng ở đông nam Lào, bao gồm cả hàng trăm nạn nhân mất tích và tử nạn trong sự cố, theo một báo cáo mới được công bố của LHQ.

Hãng tin CNN đưa tin cho hay các nhà chức trách tại Lào hiện vẫn chưa thống kê được đầy đủ những tổn thất về người và của, khi một trong 5 đập phụ tại dự án thủy điện Xepian - Xe Nam Noy ở tỉnh Attapeu bị vỡ tối 23/7, khiến 5 tỉ mét khối nước trút xuống hạ lưu, gây ngập lụt nghiêm trọng khắp một vùng rộng lớn.

 

Mặc dù vậy, các video và hình ảnh được chụp từ vệ tinh cũng như ghi lại tại hiện trường, được chia sẻ trên MXH cho thấy nhiều ngôi làng và các công trình xây dựng ở tỉnh Attapeu bị chìm ngập trong nước bùn.

Nhiều nạn nhân đang phải bám trụ trên các mái nhà giữa biển nước mênh mông để chờ lực lượng chức năng đến giải cứu, trong khi một số khác đã được thuyền hoặc xuồng cứu hộ đưa tới nơi khô ráo lánh nạn.

Truyền thông Lào chiều ngày 25/7 cho hay sau khi đi thị sát trên thực địa, thăm hỏi động viên bà con, nhân dân trong vùng thiên tai, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã chủ trì một cuộc họp báo về vụ vỡ đập Xepian - Xe Nam Noy.

 

Người đứng đầu chính phủ Lào cho hay sự cố đã gây ra hậu quả hết sức nặng nề có thể nói là nghiêm trọng nhất trong suốt hàng chục thập niên qua ở Lào. 

Sự cố bắt nguồn từ việc trời mưa to, kéo dài trong suốt nhiều ngày, khiến khối lượng nước tăng lên nhanh, làm đập chứa nước phụ của thủy điện bị quá tải, dẫn đến vỡ đập. 

"Số trường hợp mất tích lên đến 131 người. Số lượng người đang thiếu nơi ăn chốn ở lên đến con số 587 gia đình và 3.060 người. Đã có 13 làng bản bị tác động. Vì nước càng ngày càng đổ về hạ lưu nên có thêm 6 làng bản nằm phía dưới hạ lưu bắt đầu bị ảnh hưởng", Thủ tướng Sisoulith cho biết. Ông cho biết thêm, tất cả những người mất tích đều là công dân Lào.

Trước đó, tờ Vientiane dẫn lời tỉnh trưởng Attapeu là Bounhom Phommasane nói, nhà chức trách địa phương đã tìm thấy 19 người chết và cứu được hơn 2.800 người.

Một quan chức chính phủ Lào bày tỏ hu vọng mực nước sẽ giảm xuống trong vài ngày tới và khi đó dân cư tại địa phương có thể trở về làng của họ. 

Theo quan chức này ở một số khu vực, mực nước bắt đầu rút và người dân hiện có thể di chuyển bằng phương tiện của mình.

Các nỗ lực cứu hộ, cứu nạn ở vùng thiên tai vẫn đang tiếp tục khẩn trương. Một đội cứu hộ chung của Lào và Trung Quốc chiều 25/7 đã đến Attapeu để tham gia hỗ trợ những người đang mắc kẹt trong vùng thảm họa. Thủ tướng Lào kêu gọi toàn thể người dân trong nước và cộng đồng quốc tế cùng sát cánh hỗ trợ, giúp khắc phục sự cố.

Minh Di - tinmoi.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN