Người Việt Odessa
Tin thế giới

Virus SARS-CoV-2 có thể để lại ít di chứng lên phổi hơn SARS

Thứ hai, 27/04/2020 | 01:43
Một nghiên cứu được các nhà khoa học Hong Kong (Trung Quốc) thực hiện cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể ít gây di chứng ở phổi hơn SARS.

Nghiên cứu chỉ ra có tới khoảng 20% trong tổng số ca nhiễm SARS vào năm 2003 tại Hong Kong (Trung Quốc) phải điều trị tích cực đã chịu các di chứng ở phổi tới 2 năm sau khi xuất viện. Trong khi đó, chỉ 5% số bệnh nhân COVID-19 tại đặc khu hành chính này phải điều trị tích cực và cơ thể họ có thể phục hồi hoàn toàn, chức năng phổi bình thường và không nhiễm trùng. 

Tuy nhiên, dù COVID-19 có thể để lại ít tổn hại cho người bệnh hơn SARS, nhưng tốc độ lây nhiễm của nó lại cao hơn nhiều.

vtv.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN