Người Việt Odessa
Tin thế giới

Ủy ban Nghị viện châu Âu cấm túi nhựa nilon và đồ dùng đĩa, bát, cốc ăn bằng nhựa

Chủ nhật, 14/10/2018 | 00:01
Các thành viên của Ủy ban về các câu hỏi về môi trường đòi hỏi từ năm 2021 cấm bán và sử dụng các dụng cụ bằng nhựa sử dụng một lần.

Ủy ban về môi trường Nghị viện châu Âu thông qua quyết định, bắt đầu từ năm 2021 trong Liên minh châu Âu cần cấm bán và sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Đó là các đồ dùng: Bát, đĩa, cốc nhựa, ống hút uống nước, que để quấy chất lỏng, các túi nhựa mỏng, các hộp chứa đồ ăn bằng nhựa.
Trong đó các thành viên của các nước EU đòi tới năm 2025 giảm sử dụng hàng loạt các đồ dùng bằng nhựa khác, ví dụ các hộp nhựa để đựng bánh, đồ thực phẩm, rau quả, kem, đồ tráng miệng.
Nghị viện châu Âu sẽ xem xét vấn đề nói trên vào các ngày 22-25/10/2018.

Theo segodnia


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN