Ủy ban châu Âu lại yêu cầu các nước thành viên EU tăng cường kiểm tra những người nước ngoài có nguyện vọng nhận “hộ chiếu vàng”, đổi lấy đầu tư.
Ủy ban châu Âu cho rằng, phương thức này có nhiều lỗ hổng, tồn tại hàng loạt nguy cơ, trong đó là nạn rửa tiền, tham nhũng và trốn thuế. Chương trình cấp thẻ định cư cho người nước ngoài để đổi lấy đầu tư được thực hiện ở 20 nước EU. Trong báo cáo dành sự chú ý đặc biệt đến Cộng hoà Síp, Bungari và Malta.
Một nửa đơn xin trong chương trình nói trên là người Nga. Gần 45% đơn xin quốc tịch Hungari - là các công dân xuất xứ từ các nước thuộc Liên xô cũ. Trong số 3 ngàn người xin nhận quốc tịch Malta năm 2017 thì 600 người mang họ Nga.
Để nhận quốc tịch Síp cần đầu tư 2 triệu € và mua bất động sản. Để có quốc tịch Malta cần đầu tư 650 ngàn €. Để nhận quốc tịch Hungari cần đầu tư 1 triệu $.
Tất cả những người nộp đơn cần chứng minh bản thân không có vấn đề với pháp luật. Ủy ban châu Âu cho vấn đề ở chỗ, giữa các nước EU không tham vấn cho nhau về những người nộp đơn và những người bị từ chối cấp quốc tịch ở nước này, có thể lại bình thản được nhận quốc tịch của nước khác.
Ủy ban châu Âu dự định tới cuối năm 2019 sẽ lập xong cơ chế để lấp lỗ hổng này.
Theo lb.ua