Người Việt Odessa
Tin thế giới

Úc: Có vacxin ngừa covid AstraZenesa, nhưng không có người muốn tiêm

Chủ nhật, 18/04/2021 | 03:55
Người dân địa phương thận trọng sau các thông báo về những hậu quả tiêu cực sau khi tiêm vacxin AstraZenesa, trong khi chính quyền Úc kêu gọi mọi người tiêm chủng.

Tại Úc, những người muốn tiêm vacxin ngừa covid AstraZenesa ít hơn rất nhiều so với lượng vacxi này được nhận về  - các nhân viên y tế không thể tập hợp người dân để tiêm chủng vacxin ngừa covid theo kế hoạch.

Toà soạn Daily Mail Australia tiến hành thăm dò ý kiến của một số trung tâm tiêm phòng trong bệnh viện lâm sàng Sidney- số lượng người muốn tiêm vacxin giảm đáng kể. Theo kế hoạch, mỗi ngày tiêm chủng 1 ngàn người, nhưng chỉ có từ 50-60 người tới để tiêm vacxin. Ví dụ Trung tâm vacxin chống covid Northshore Roseville chuẩn bị 1000 liều vacxin, nhưng chỉ có 50-60 người đến tiêm chủng. Trong 3 tuần đầu tiên, số người đến tiêm chủng nhiều hơn nhiều lần so với những tuần cuối.

Nguyên nhân - do người dân thận trọng sau các thông báo về những hậu quả tiêu cực sau khi tiêm vacxin AstraZemesa. Trước đó Úc tiêm chủng bằng vacxin Pfizer cho người dân.
Hiện tại đã tiêm chủng 1,5 triệu dân, mặc dù kế hoạch của chính quyền là 4 triệu tới cuối tháng 3.
Chính phủ Úc đặt thêm 20 triệu liều vacxin Pfizer để điều chỉnh lại tình hình, nhưng việc cung ứng vacxin này không thể sớm hơn quý cuối cùng của năm nay.

Theo segodnia


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN