Người Việt Odessa
Tin thế giới

Trung Quốc liên kết với EU chống Mỹ trong chiến tranh thương mại

Thứ bảy, 07/04/2018 | 00:05
Phía Trung Quốc tuyên bố, Bắc Kinh và Brussel cần cùng làm việc để giữ gìn trật tự thương mại quốc tế, chống chính sách bảo hộ của Mỹ.

Trung Quốc tìm kiếm sự ủng hộ của Liên minh châu Âu trong cuộc đấu tranh chống chính sách bảo hộ của Washington trong điều kiện kinh tế gia tăng căng thẳng.
Theo tuyên bố từ phía Trung Quốc, những hành động của Mỹ cách đây không lâu mâu thuẫn với những nguyên tắc và giá trị của WTO.
Trung Quốc chính thức nộp đơn lên WTO do phía Mỹ áp 25% thuế đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc. Phía Bắc Kinh khẳng định, phía Mỹ bỏ qua các nguyên tắc của WTO và vi phạm các trách nhiệm của mình trước tổ chức thương mại thế giới.
Phía Trung Quốc cũng không chịu thua và công bố danh sách 106 mặt hàng của Mỹ sẽ chịu mức thuế 25% khi xuất khẩu vào Trung Quốc. Điều này khiến Washington phản đối và ngày 5/4 Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố sẵn sàng tăng thuế đối với hàng Trung Quốc từ 50 tỷ $ lên 100 tỷ $.
Trung Quốc cũng thề “chơi đến cùng” với Mỹ để bảo vệ quyền lợi của mình. Chiến tranh thương mại giữa hai ông lớn này được coi là “mối đe dọa lớn nhất“ đối với kinh tế toàn cầu.

Theo Unian.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN