Người Việt Odessa
Tin thế giới

Trung Quốc hủy bỏ hạn chế đẻ một con

Thứ ba, 22/05/2018 | 00:01
Bằng cách này, lãnh đạo Trung Quốc muốn giảm tốc độ già hóa dân số.

Trên đây là thông báo của Bloomberg: "Hội đồng nhà nước và Chính phủ Trung Quốc giao nhiệm vụ nghiên cứu câu hỏi và hậu quả của quyết định nói trên".
Theo nguồn tin từ chính phủ Trung Quốc, bằng cách này lãnh đạo nước này muốn giảm tốc độ già hóa dân số và giảm chỉ chích từ phía các tổ chức nhân quyền, cho rằng chính sách hạn chế sinh đẻ và vi phạm quyền con người.
Như vậy các gia đình tại Trung Quốc sẽ tự quyết định muốn đẻ bao nhiêu theo ý muốn.
Quyết định sẽ được thông qua vào cuối năm nay hoặc chuyển sang năm 2019.

Theo lb.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN